Từ vụ cháy quán karaoke Bình Dương: Bắt buộc phải học thoát hiểm hỏa hoạn

09/09/2022 18:31 GMT+7

Chuyên gia nhìn nhận người trẻ hiện nay quá lơ là, không quan tâm tìm hiểu kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho bản thân.

Người trẻ quá thờ ơ với PCCC

Phạm Đức Trung, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết trong suốt nhiều năm đi học chưa bao giờ được tiếp cận với các khóa chia sẻ kỹ năng về PCCC. Nam sinh viên cũng ít khi tìm hiểu về các vấn đề cháy nổ hay tự mình nghĩ sẽ thoát hiểm như thế nào trong tình huống hỏa hoạn.

“Thực sự tôi chưa biết phải xử lý như thế nào nếu có đám cháy xảy ra. Chắc có lẽ tôi sẽ lấy khăn bịt miệng và tìm cách chạy ra khỏi đám cháy”, Trung nói khi được hỏi về cách xử lý tình huống cháy.

Vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương

đ.t

Nhìn nhận việc thực hành và học kỹ năng PCCC là điều quan trọng nhưng Nguyễn Kim Tuyến (26 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Q.1, TP.HCM) ít khi quan tâm đến vấn đề này hoặc chỉ tìm hiểu, xem qua loa rồi thôi. Tuyến cho rằng, bản thân luôn ỷ lại vì chuyện chữa cháy là của cơ quan chức năng.

Ông Hồ Thái Bình, Giám đốc công ty kỹ năng sinh tồn SSVN (TP.HCM), nhận định việc dạy kỹ năng về thoát hiểm PCCC cho người trẻ ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng và đủ.

"Đa phần các chung cư, tòa nhà văn phòng mới có những buổi chia sẻ kiến thức PCCC. Còn ở những nơi khác thì việc chia sẻ kỹ năng hầu như rất ít. Còn bạn trẻ chỉ quan tâm đến phần xử lý hậu quả, tìm hiểu qua loa trên mạng mà không tiếp cận thông tin hướng dẫn chưa được kiểm chứng. Bạn trẻ cũng chưa nghĩ đến việc phòng ngừa và bổ sung kiến thức PCCC cho mình", ông Bình chia sẻ.

Theo ông Bình, trước mỗi khóa học kỹ năng, ông thực hiện cuộc khảo sát với hơn 3.000 học viên ở 70 công ty. Những người tham gia khảo sát đều ở độ tuổi còn trẻ nhưng đến 80% trả lời sai các câu hỏi về thoát hiểm hỏa hoạn. “Như vậy, phần lớn mọi người có nhận thức sai về thoát hiểm. Hậu quả là nếu hỏa hoạn xảy ra thì phần lớn mọi người sẽ xử lý không đúng, gây nguy hiểm cho bản thân và cả những người xung quanh”, ông Bình chia sẻ.

Học kỹ năng an toàn PCCC là bắt buộc

Ông Bình cho rằng các kỹ năng sinh tồn như đuối nước, động đất, đi rừng và cả kỹ năng thoát hiểm khi cháy đều được dạy từ bậc tiểu học ở các nước phát triển, còn ở Việt Nam thì chưa được chú trọng.

“Giống như kiểu 'mất bò mới làm chuồng', ví dụ như khi có một vụ đuối nước rộ lên thì cha mẹ rần rần cho con đi học bơi. Hoặc có đứa trẻ chết vì lý do nào đó rồi mọi người đổ xô tìm thông tin để dạy con. Trong khi cháy là một nguy cơ luôn hiện hữu nên công tác tiếp cận PCCC cho giới trẻ cần được chú trọng hơn và nên được đưa vào trong nhà trường học từ sớm để nhiều người hiểu tầm quan trọng cũng như thực hành kỹ năng ngay từ khi còn trẻ”, ông Bình nhận định.

Người trẻ cần phải học kỹ năng thoát hiểm để ứng phó với mọi tình huống

L.L

Học kỹ năng PCCC sẽ giúp người trẻ có kinh nghiệm, được thực hành và tự cứu được bản thân, người xung quanh khi có hỏa hoạn, theo ông Bình.

Ông Bình chia sẻ thêm, ngoài những kỹ năng phải học, bạn trẻ cần xây dựng một kế hoạch thoát hiểm khỏi nhà trong trường hợp hỏa hoạn. “Gia đình nên có một sơ đồ thoát hiểm. Mọi người trong gia đình phải có quy ước, thống nhất cách thoát hiểm, lối thoát hiểm và các dụng cụ hỗ trợ. Ngoài ra, bạn trẻ nên cùng gia đình thực hành nhiều lần, phản ứng nhanh và nhất là phải đầu tư nghiêm túc về PCCC, thoát hiểm hỏa hoạn”, ông Bình đưa ra lời khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.