Từng bị AFC chê xấu, sân Mỹ Đình đẹp lung linh trước SEA Games 31

19/03/2022 15:55 GMT+7

Trong chuyến đi khảo sát cơ sở vật chất vào sáng 19.3, đại diện các đoàn thể thao dự SEA Games 31 đều đánh giá cao sự cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện tại.

Sau hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 vào ngày 18.3. Ban Tổ chức đã mời các đoàn thể thao trực tiếp đi khảo sát các địa điểm phục vụ thi đấu vào tháng 5 tới, gồm các công trình tại Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Trong đó, sân Mỹ Đình được coi là trái tim của SEA Games 31, thu hút rất lớn sự quan tâm của các nước.

Các đoàn đi thăm sân Mỹ Đình

BÙI LƯỢNG

Mặt sân đẹp

BÙI LƯỢNG

Toàn cảnh sân Mỹ Đình ngày 19.3

BÙI LƯỢNG

Sau khi trực tiếp kiểm tra mặt sân và các phòng chức năng tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, ông Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad, trưởng đoàn Malaysia cho biết: “Trước tiên, xin chúc mừng sự chuẩn bị của Việt Nam cho SEA Games 31 tới đây. Sáng nay, các đoàn đã tiến hành khảo sát các địa điểm thi đấu. Tôi đi thấy sân Mỹ Đình là một địa điểm rất đẹp, các đoàn khác đều có chung một quan điểm là Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt”.

Mặt sân Mỹ Đình từng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chê tại trận đấu tuyển Việt Nam gặp Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng từ đó đến nay, nhờ được chăm sóc chu đáo, mặt sân đã lung linh trở lại, sẵn sàng để tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và đội Oman, sau đó là SEA Games 31.

Cung thể thao dưới nước vẫn chưa hoàn thiện

BÙI LƯỢNG

Trường bắn súng mới được nâng cấp

BÙI LƯỢNG

Trường bắn hiện đại

BÙI LƯỢNG

Địa điểm tổ chức môn judo cũng được đánh giá cao

BÙI LƯỢNG

Cũng thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước cũng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng để đưa vào chuẩn bị tổ chức giải tiền SEA Games. Ông Lee Ping Hun Antony - Giám đốc Ủy ban Olympic Singapore cũng mong muốn, Cung thể thao dưới nước nên thêm mái che cho khu khởi động của các VĐV môn bơi lội để tránh trong trường hợp trời mưa, gây ảnh hưởng tới việc khởi động.

Khi khảo sát Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (đã hoàn thiện được 90% với cơ sở và trang thiết bị hiện đại), đa số các nước đều rất hài lòng với địa điểm tổ chức môn bắn súng và bắn cung. Tuy nhiên, ông Nur cũng bày tỏ hy vọng, Ban Tổ chức sẽ mở rộng thêm khu vực khán đài. “Tôi hy vọng chỗ ngồi khán giả sẽ được mở rộng hơn vì SEA Games 31 tới đây là đại hội lớn đầu tiên sau dịch nên khán giả, quan chức, người nhà VĐV sẽ rất đông. Nếu chỗ ngồi được mở rộng hơn sẽ rất tốt”.

Đoàn khảo sát cũng đã đến các địa điểm khác như Cung điền kinh trong nhà (tổ chức bế mạc và đấu kiếm); Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm – nơi diễn ra môn pencak silat; Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - môn judo, kurush.

Tại buổi khảo sát, ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I Tổng cục TDTT bày tỏ: “Tôi hy vọng rằng, qua buổi kiểm tra, các đoàn quốc tế sẽ sẽ có được cái nhìn tốt nhất, có thể hài lòng, hiểu và ủng hộ cho Việt Nam tại kỳ đại hội này. Khi SEA Games 31 được tổ chức thành công sẽ đánh giá sự trở lại của các sự kiện một cách bình thường và kéo theo một loạt các sự việc khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.