Nóng chuyện bản quyền truyền hình SEA Games 31

19/03/2022 08:37 GMT+7

Bản quyền truyền hình các đại hội thể thao lớn của thế giới luôn là “con gà đẻ trứng vàng” cho nước chủ nhà.

Ban tổ chức SEA Games 31 cũng có thể thu được một khoản không nhỏ từ đây nếu biết cách khai thác.

Ai nắm bản quyền truyền hình?

Điều lệ SEA Games được Hội đồng thể thao Đông Nam Á thông qua, quy định rõ: “SEA Games là sở hữu độc quyền của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, được sở hữu hoàn toàn và không giới hạn các quyền liên quan đến tổ chức, khai thác, phát thanh và truyền hình, sao chép trên mọi phương tiện. Bản quyền truyền hình (BQTH) SEA Games trên lãnh thổ của mỗi ủy ban Olympic quốc gia sẽ là sở hữu độc quyền của ủy ban Olympic quốc gia đó. Các đơn vị phát thanh - truyền hình muốn đưa tin về SEA Games phải được sự đồng ý trước của ủy ban Olympic quốc gia đại diện. Các ủy ban Olympic của các nước trong khu vực có thống nhất cấp BQTH miễn phí cho các đài truyền hình quảng bá của các nước trong khu vực theo đăng ký của ủy ban Olympic các nước”.

Các trận đấu của U.23 VN tại SEA Games 31 sẽ thu hút khán giả truyền hình

Vương Anh

Điều này đồng nghĩa với việc khi SEA Games 31 được tổ chức tại VN thì Ủy ban Olympic VN (VOC) sẽ được toàn quyền sử dụng BQTH đại hội. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký VOC, cho biết BTC SEA Games 31 cũng sẽ không bán BQTH cho các đài, gồm cả đài trong nước và khu vực, trừ khoản phí truyền hình, khoảng trên dưới 5.000 USD. Khoản này sẽ do nước chủ nhà thu hộ và sau đó sẽ chuyển cho Hội đồng thể thao Đông Nam Á.

Đừng lãng phí khoản thu lớn

Tuy nhiên, Hội đồng thể thao Đông Nam Á không có bất kỳ quy định nào về việc nước chủ nhà của SEA Games không được phép bán BQTH cho các đài truyền hình trả tiền. Hiện tại có ít nhất 3 đài truyền hình trả tiền của một số nước tại Đông Nam Á đã chủ động liên hệ với BTC VN để được mua BQTH SEA Games 31 trên tất cả các hạ tầng. Trong đó, có một đài tại Indonesia đã đề cập thẳng số tiền mà họ sẵn sàng trả cho phía VN (cụ thể là VOC) lên đến 500.000 USD (gần 11,5 tỉ đồng). Đến thời điểm này, BTC vẫn chưa trả lời cho đài quốc tế vì lo ngại không được sự đồng ý của Hội đồng thể thao Đông Nam Á.

Xem xét việc điều chỉnh điều lệ môn bóng đá

Sau hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 vào ngày 18.3, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Ở những môn cá nhân tại SEA Games 31, nếu VĐV bị Covid-19 sẽ hủy kết quả thi đấu của VĐV đó, không công nhận thành tích. Các đoàn chỉ được phép thay thế VĐV bị Covid-19 trước khi đại hội khởi tranh. Những trường hợp tiếp xúc gần với VĐV bị F0 vẫn thi đấu bình thường, không bị cách ly y tế. Khán giả vào sân không phải trình giấy xét nghiệm Covid-19”.

Bà Hoàng Yến cũng cho hay đại diện các đoàn đã kiến nghị Ban tổ chức nên điều chỉnh điều lệ môn bóng đá nam. Rất có thể số lượng 20 cầu thủ/đội như các kỳ SEA Games trước sẽ được xem xét, thay đổi. Trung Ninh

Một chuyên gia về BQTH cho biết: “Hiến chương của SEA Games quy định BQTH SEA Games không bán cho các đài quảng bá. Nhưng ở thời đại 4.0, các đài truyền hình trả tiền nở rộ và cạnh tranh quyết liệt với các đài quảng bá. Việc các đơn vị đài truyền hình trả tiền muốn mua BQTH SEA Games 31 đã chứng tỏ SEA Games 31 nhận được sự quan tâm lớn của khán giả các nước và các đài không muốn bỏ qua cơ hội này.

Trên thế giới, BQTH trở thành một công cụ quảng bá quan trọng trong công tác marketing của các đại hội thể thao và trả quyền lợi cho các nhà tài trợ của đại hội đó. BQTH được xem như một tài sản rất có giá trị của đại hội, mang lại nguồn doanh thu để bù đắp một phần chi phí tổ chức cho nước chủ nhà. Xin được cung cấp các con số sau đây: Doanh thu từ kinh doanh BQTH chiếm tới 73% nguồn thu của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), phần còn lại đến từ chương trình tài trợ toàn cầu do IOC quản lý, tức là BQTH đem đến nguồn thu lớn gấp nhiều lần doanh thu từ quảng cáo, tài trợ. Năm 2006, doanh thu BQTH của Olympic Rio lên tới 2,85 tỉ USD.

Năm 2018, BTC ASIAD 18 đã chào bán BQTH cho Đài truyền hình VN với số tiền 3 triệu USD và vào phút cuối đã bán cho VOV với giá 1 triệu USD chưa kể 70.000 USD chi phí truyền dẫn. Hiện tại, BTC ASIAD 19 tại Quảng Châu cũng đã bắt đầu bán BQTH tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Ở khu vực Đông Nam Á, việc các kênh truyền hình trả tiền mua BQTH SEA Games cũng đã diễn ra tại nhiều kỳ đại hội gần đây. Ví dụ như Đài truyền hình trả tiền SCTV của Indonesia đã bỏ tiền mua quyền phát sóng cho Indonesia và Timor Leste trong 8 mùa đại hội gần đây. Tương tự, Media Prime Berhad đã mua quyền phát sóng SEA Games ít nhất hai mùa 2015 và 2017. Do đó, chủ nhà của SEA Games 31 cũng nên có bước đột phá, bán BQTH cho các đơn vị truyền hình là các doanh nghiệp, tăng doanh thu cho chính mình và bù đắp một phần chi phí tổ chức của nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.