Tùng Dương nói gì khi bị tố hát 'Ai chung tình được mãi' không xin phép?

05/06/2022 16:30 GMT+7

Vụ việc ACV Entertainment, đơn vị nắm giữ bản quyền ca khúc Ai chung tình được mãi , lên tiếng chỉ đích danh 3 nghệ sĩ Đan Trường - Tùng Dương - Lệ Quyên đã sử dụng ca khúc này trái phép, vi phạm bản quyền khiến nhiều người quan tâm.

Ca khúc Ai chung tình được mãi do nhạc sĩ trẻ Đông Thiên Đức (đang sinh sống ở Bình Dương) sáng tác, ca sĩ trẻ Đinh Tùng Huy thể hiện, phát hành trên YouTube vào cuối tháng 10.2021. Khoảng nửa năm nay, ca khúc thể loại ballad có giai điệu dễ nhớ dễ thuộc, nhẹ nhàng du dương này gây sốt trên mọi nền tảng mạng xã hội vì lời ca gần gũi, đời thường, dễ lan tỏa (viral) như: "Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? - Đêm ơi đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly - Nhiều khi muốn một mình, nhưng sợ cô đơn..."; đồng thời cũng nhờ có sự cộng hưởng từ việc được hàng loạt giọng ca tên tuổi trong làng nhạc cover (hát lại), và bản chính của ca sĩ Đinh Tùng Huy hiện đạt 45 triệu view.

Ca sĩ trẻ Đinh Tùng Huy là người hát đầu tiên Ai chung tình được mãi

nscc

Đan Trường, Lệ Quyên, Tùng Dương đã bắt đầu có động thái phản hồi khi bị tố biểu diễn ca khúc Ai chung tình được mãi chưa xin phép

t.l

Đơn vị giữ bản quyền ca khúc Ai chung tình được mãi khẳng định chỉ cấp phép độc quyền duy nhất cho nam ca sĩ Đinh Tùng Huy phát hành và biểu diễn; đồng thời cũng đã liệt kê rõ thời gian - địa điểm vi phạm bản quyền của 3 ca sĩ Đan Trường, Tùng Dương, Lệ Quyên, cũng như chia sẻ loạt ảnh bằng chứng.

Hôm qua, 4.6, ca sĩ Đan Trường và quản lý tung bằng chứng để phản bác luận điểm ACV, khẳng định đã xin phép được quay, đăng lên YouTube và cả sử dụng biểu diễn. Đan Trường cũng cho biết mọi công đoạn làm việc giữa anh và ê-kíp đều thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), việc bảo anh hát không xin phép là không đúng, gây tổn hại đến tên tuổi nam ca sĩ.

Đến hôm nay, 5.6, đại diện ca sĩ Tùng Dương cho biết trách nhiệm bản quyền không thuộc về nam ca sĩ vì chính Ban tổ chức live show Hà Nội phố 2 mới là người phải đi xin giấy phép biểu diễn các ca khúc trong chương trình thì chương trình mới được diễn ra. Phía nam ca sĩ cho biết: "Tùng Dương hát ca khúc đó trong chương trình bán vé do Đông Đô show tổ chức chứ không phải live show riêng của Tùng Dương. Ca khúc Ai chung tình được mãi là do ban tổ chức yêu cầu. Vậy nên vấn đề bản quyền bài hát thuộc về trách nhiệm của đơn vị tổ chức đêm nhạc. Chúng tôi cũng không phát hành chính thức bài hát này trên kênh YouTube của mình, việc biểu diễn cũng chỉ trong phạm vi chương trình. Bên chúng tôi chưa nhận được bất cứ email nào từ phía ACV cả".

Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội phố 2 khi hát Ai chung tình được mãi

t.l

Clip Tùng Dương hát Ai chung tình được mãi rất da diết do fan quay lại và do chính fan hâm mộ đăng tải trên YouTube

Người đại diện ca sĩ Tùng Dương chia sẻ thêm: "Giống như một bên tổ chức sự kiện và chúng tôi chỉ là ca sĩ đi hát thuê cho chương trình đó, nên việc xin phép tác quyền, tác giả thì bên đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng đã trao đổi với đơn vị tổ chức kia, họ cũng phản hồi là mọi vấn đề họ sẽ xử lý. Còn nếu là live show riêng của chúng tôi mà không xin phép tác giả thì là lỗi của chúng tôi rồi”.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc ở Hà Nội quảng bá, giới thiệu Tùng Dương sẽ hát Ai chung tình được mãi trước khi đêm nhạc diễn ra

fb

Về ca sĩ Lệ Quyên, PV Thanh Niên đã liên hệ với phía đại diện của nữ ca sĩ, và người đại diện cho biết sẽ trả lời sau. Hiện tại, phía ACV Entertaiment nói rằng, đơn vị chưa nghĩ đến việc khởi kiện. Trước mắt, công ty chỉ muốn những bên đã sử dụng bài hát Ai chung tình được mãi mà chưa xin phép thì cần có phản hồi lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.