Tuổi thọ người Mỹ giảm năm thứ hai liên tiếp

31/08/2022 20:52 GMT+7

Tuổi thọ của người Mỹ năm 2021 đã tiếp tục giảm xuống chỉ còn 76,1 tuổi, năm thứ hai liên tiếp con số này sụt giảm do đại dịch Covid-19.

Một bệnh nhân chết vì Covid-19 ở Ohio, Mỹ được đưa ra khỏi phòng bệnh

reuters

AFP dẫn lại dữ liệu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) đưa ra ngày 31.8 cho biết tuổi thọ trung bình của người Mỹ năm 2021 đã giảm xuống gần một năm tuổi và chỉ còn 76,1 tuổi, mức trung bình thấp nhất kể từ năm 1996.

Đây là năm thứ hai liên tiếp con số này giảm xuống. Tuổi thọ của người Mỹ vào năm 2020 là 77 tuổi, giảm mạnh so với con số 78,8 tuổi của năm 2019.

"Sự sụt giảm tuổi thọ kể từ năm 2019 phần lớn là do đại dịch gây ra", Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia thuộc CDC cho biết.

Các ca tử vong liên quan đến Covid-19 chiếm 3/4 số ca tử vong dưới tuổi thọ trung bình vào năm 2020 và khoảng một nửa số ca tử vong khiến tuổi thọ trung bình năm 2021 giảm xuống.

Khoảng 15% số ca tử vong khiến tuổi thọ năm 2021 giảm xuống là tử vong do tai nạn hoặc chấn thương không chủ ý, đặc biệt là do sử dụng ma túy quá liều.

Theo CDC, nhóm người có sự sụt giảm tuổi thọ nhiều nhất vào năm 2021 là người Mỹ bản địa và người Alaska bản địa, giảm đến 1,9 năm tuổi. Xếp sau đó là người Mỹ da trắng (giảm 1 tuổi) và người Mỹ da đen (giảm 0,7 tuổi).

Tuổi thọ của người Mỹ bản địa vào năm 2021 ước tính chỉ là 65,2 năm. Trong khi đó, tuổi thọ của người Mỹ da đen là 70,8 tuổi và người Mỹ da trắng là 76,4 tuổi.

Giới chức y tế cũng lưu ý khoảng cách ngày càng tăng về tuổi thọ giữa nam giới và phụ nữ. Mức chênh lệch tăng từ 5,7 tuổi năm 2020 lên 5,9 năm 2021. Đây là khoảng cách tuổi thọ lớn nhất kể từ năm 1996.

Năm 2021, phụ nữ Mỹ có tuổi thọ là 79,1 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của nam giới chỉ ở mức 73,2 tuổi.

Một báo cáo trước đó của CDC cho biết Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba ở Mỹ vào năm ngoái, cũng như vào năm 2020, chỉ sau bệnh tim và ung thư.

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, hơn 1,04 triệu người ở Mỹ đã tử vong vì Covid-19. Sau đỉnh dịch vào đầu năm 2022, số ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở Mỹ đã giảm xuống. Tuy vậy, quốc gia này vẫn đang ghi nhận khoảng 400 ca tử vong do dịch bệnh mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.