Tưởng nhớ 234 năm ngày Anh hùng Nguyễn Huệ lên ngôi, xuất binh đại phá quân Thanh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/12/2022 19:01 GMT+7

Lễ dâng hương kỷ niệm 234 năm ngày vua Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và và xuất binh đại phá quân Thanh được tổ chức tinh gọn nhưng không kém phần trang nghiêm.

Sáng 18.12, tại tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ dưới núi Bân lịch sử (P.An Tây, TP.Huế), Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP.Huế đã long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 234 năm ngày Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (25.11 năm Mậu Thân) và xuất binh đại phá quân Thanh.

Buổi lễ diễn ra tại tượng đài Quang Trung dưới di tích núi Bân lịch sử

H.H

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ban tổ chức đã ôn lại thời khắc Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm lễ tế trời đất, đăng quang hoàng đế, xuất binh đại phá quân Thanh bằng những phần trình diễn hoạt cảnh hào hùng.

Phát biểu tại lễ dâng hương, ông Trương Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, đã nhắc lại những công lao lớn của hoàng đế Quang Trung trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Theo ông Hạnh, Thuận Hóa - Phú Xuân (Huế) là vùng đất gắn liền với triều đại Tây Sơn, một vương triều đã làm nên những chiến công hiển hách vào cuối thế kỷ 18 mà công lao vĩ đại trước hết thuộc về người Anh hùng dân tộc lỗi lạc Nguyễn Huệ - Quang Trung.

Hoạt cảnh tái hiện thời khắc Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

H.H

Đô thành Phú Xuân được Nguyễn Huệ giải phóng khỏi ách thống trị hà khắc của tập đoàn phong kiến họ Trịnh (1786) đã mở ra cho nhân dân Thuận Hóa một trang sử mới. Từ đây, Phú Xuân trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Tây Sơn, là điểm xuất phát và bàn đạp để Nguyễn Huệ - Quang Trung tiến thẳng ra Thăng Long đánh tan quân xâm lược phương Bắc, thống nhất đất nước, xóa bỏ cục diện phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài hơn 2 thế kỷ.

Các cán bộ lãnh đạo dâng hương tưởng nhớ hoàng đế Quang Trung

H.H

Theo tài liệu lịch sử, ngày 22.12.1788, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía nam kinh thành Phú Xuân (Huế) để làm lễ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung trước khi hành quân thần tốc ra Bắc đánh tan quân xâm lược nhà Thanh, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789.

Với lối đánh tiến công thần tốc, bất ngờ, táo bạo và mãnh liệt, vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh, giữ vững nền độc lập và chủ quyền của quốc gia dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.