Tướng Ukraine nói phản công ‘đúng kế hoạch’ dù tổn thất tăng cao

Tướng Ukraine nói phản công ‘đúng kế hoạch’ dù tổn thất tăng cao

06/07/2023 14:32 GMT+7

Quân đội Ukraine chưa phát huy hết “tiềm năng” nhưng hai tướng lĩnh hàng đầu cho biết cuộc phản công đang “theo kế hoạch” dù một số nhà phân tích phương Tây lo ngại rằng Ukraine không đạt bước tiến như kỳ vọng.

Quân đội Ukraine chưa phát huy hết “tiềm năng” nhưng hai tướng lĩnh hàng đầu cho biết cuộc phản công đang “theo kế hoạch” dù một số nhà phân tích phương Tây lo ngại rằng Ukraine không đạt bước tiến như kỳ vọng.

Đài ABC News mới đây dẫn lời Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết: “Cho đến nay, mọi thứ đang đi theo kế hoạch đã được vạch ra và phê chuẩn”. Còn tướng Oleksandr Tarnavskyi, người đang chỉ huy cuộc phản công ở hướng nam, cho biết tình hình vẫn “ổn định”. Ông nhấn mạnh quân đội Ukraine “chưa phát huy hết tiềm năng của mình”.

Theo tướng Syrskyi, cuộc nổi loạn bất thành tại Nga của lực lượng quân sự tư nhân Wagner không ảnh hưởng đến tình hình trên các mặt trận.

Ông nói “thời đại của Wagner đã khép lại”, nhưng “các sự kiện ở Nga không ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu” ở Ukraine.

Tướng Ukraine nói phản công ‘vẫn theo kế hoạch’ dù tổn thất gia tăng - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine vận hành xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất tại một vị trí gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia, ngày 26.6.2023

REUTERS

Quân đội Ukraine đã phát động cuộc phản công cách đây một tháng, tấn công trên nhiều trục ở tiền tuyến phía nam ở Zaporizhzhia bằng các phương tiện quân sự do phương Tây cung cấp. Theo Kyiv, lực lượng nước này đã thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến của quân Nga tại hai điểm, giành lại được một số làng.

Tuy nhiên, tiến độ phản công chậm hơn nhiều so với tốc độ chớp nhoáng của cuộc phản công mùa thu năm ngoái ở khu vực Kharkiv, nơi khiến các lực lượng Nga bị bất ngờ.

Dù vậy trong những ngày gần đây, đã có những dấu hiệu tiến triển, với việc Ukraine đạt tiến bộ xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông, nơi Nga mới giành kiểm soát vào tháng 5.

Các chỉ huy và quan chức Ukraine cho hay mục tiêu là làm hao mòn lực lượng Nga đủ để tạo ra một bước đột phá mà lực lượng phản công chính của Ukraine có thể khai thác. Ukraine vẫn chưa tung ra trận tất cả các lữ đoàn mà nước này dành cho cuộc phản công, cũng như còn nhiều vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp.

Tiến độ chậm chạp đã dẫn đến một số đánh giá bi quan về triển vọng của cuộc phản công. Trên thực tế, cả quan chức và quân đội Ukraine ở thực địa nói rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu và có thể là giai đoạn khó khăn nhất.

Tướng Ukraine nói phản công ‘vẫn theo kế hoạch’ dù tổn thất gia tăng - Ảnh 2.

Các quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 30 Kostiantyn Ostrozkyi lái xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 dọc theo một con đường gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở vùng Donetsk, ngày 19.6.2023

REUTERS

Tướng Syrskyi hiện đang giám sát các lực lượng Ukraine xung quanh Bakhmut và phía đông. Ông nói: “Tất cả chúng tôi đều mong muốn đạt được kết quả nhưng cho đến nay mọi thứ đang tiến triển theo kế hoạch đã được vạch ra và phê duyệt”.

Khi được hỏi liệu ông có tự tin sẽ giành lại thành phố then chốt Bakhmut hay không, tướng Syrskyi trả lời: “Tất nhiên là có. Tôi chắc chắn”.

Theo các quan chức phương Tây, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề, đặc biệt là ở phía nam, nơi Nga cho đến nay đã tiến hành “các hoạt động phòng thủ tương đối hiệu quả” ở tỉnh Zaporizhzhia.

Giờ đây, các lực lượng Nga đang ở trạng thái phòng ngự nhiều hơn dọc theo chiến tuyến trải dài hàng nghìn km.

Cả hai vị tướng Ukraine đều cảm ơn sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, và cho biết các xe bọc thép và xe tăng do phương Tây cung cấp đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

Tướng Tarnavskyi cho biết, đối với quân đội ở phía nam, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với “những bãi mìn khổng lồ” trong lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Ông cũng cho biết “người Nga đặc biệt nhắm mục tiêu vào các thiết bị của phương Tây và đang cố gắng phá hủy càng nhiều phương tiện càng tốt. Đó là ưu tiên hàng đầu của họ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.