Tuyên án nhóm tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi xuyên Việt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/04/2023 21:23 GMT+7

Chiều tối 21.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi xuyên Việt.

HĐXX tuyên phạt Hồ Hữu Nhân (38 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương) 8 năm tù, Lê Đức Anh (32 tuổi, ngụ TT.Bút Sơn, Thanh Hóa) 6 năm 6 tháng tù, Lê Khánh Hòa (38 tuổi, ngụ tổ 16 P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy) 7 năm tù, Vũ Quang Mạnh (30 tuổi, ngụ Q.Hà Đông, cùng TP.Hà Nội) 6 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, từ ngày 24.4.2022 đến ngày 26.5.2022, nhóm 4 bị cáo này cùng Nguyễn Anh Dũng (chưa rõ lai lịch) đã 12 lần tổ chức cho 87 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Rạng sáng 16.5.2022, đường dây này chở 7 người Trung Quốc đi qua địa bàn TP.Đà Nẵng, đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu) thì bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện.

Tuyên án nhóm tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi xuyên Việt - Ảnh 1.

Từ trái qua: Hòa, Mạnh, Nhân, Anh trước tòa

NGUYỄN TÚ

Các bị cáo thu lợi bất chính gần 110 triệu đồng. Trong đường dây, Dũng cầm đầu, liên hệ, phân công các bị cáo qua mạng xã hội Zalo.

Những người Trung Quốc được Dũng đưa nhập cảnh trái phép, chủ yếu từ đường biên giới phía bắc và đưa về Hà Nội, sau đó tiếp tục chở vào TP.HCM.

Thủ đoạn của Dũng là "chia nhỏ" nhiều chặng khi di chuyển qua các tỉnh thành; thuê tài xế địa phương để lợi dụng sự am hiểu địa bàn, đường sá nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường.

Đối với Nguyễn Anh Dũng, người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép nhưng đang bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra đang truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.