Vụ nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng: 24 bị cáo lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/02/2023 21:35 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 24 bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Chiều tối 15.2, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc 3 ngày xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trong đó Lee Kwan Young (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Eyelux, Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung) và Seo Yong Jin (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Han In Hue) cùng 10 năm tù.

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các bị cáo người Hàn Quốc (hàng đầu) lãnh án

NGUYỄN TÚ

Song Hong Sub (51 tuổi, Giám đốc Công ty Môi giới Khan Vina) 9 năm tù. Tô My Hồng Oanh (34 tuổi, nhân viên Công ty Môi giới KV Global) 8 năm tù.

Phan Thị Thảo Ly (28 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Mode Tour Network), Phạm Thị Phúc (27 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Mode Tour Network), Văn Thị Phương Thảo (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH OK Galbi), Lê Xuân Thành (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Patour) cùng 5 năm 6 tháng tù.

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phiên tòa kéo dài 3 ngày

NGUYỄN TÚ

Võ Tấn Cường (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kuvarose) 5 năm tù. King Chang Gi (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ly Lê) 4 năm 6 tháng tù.

Phạm Kim Phúc (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Travel Newlife), Nguyễn Trung Thu (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH KV Tour & Media) cùng 4 năm tù.

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Trong các bị cáo có 18 giám đốc

NGUYỄN TÚ

Đỗ Văn Hoạt (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ tin học An Nhiên), Trần Thanh Sơn (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo STAD), Nguyễn Văn Minh Thọ (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TNA Service), Văn Thị Thùy Tiên (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Onetop) cùng 3 năm tù.

Riêng 3 bị cáo phạm thêm tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức là Nguyễn Trần Anh Tuấn (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch DK Global) lãnh tổng hình phạt là 8 năm 6 tháng tù, Đồng Văn Quân (32 tuổi) 3 năm 3 tháng tù, Đồng Mạnh Trường (27 tuổi) 2 năm 3 tháng tù.

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đây là vụ nhập cảnh trái phép lớn nhất TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 5.

HĐXX tuyên án

NGUYỄN TÚ

Ngoài ra còn 4 bị cáo lãnh án treo.

Như Thanh Niên đã thông tin, đây là đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất TP.Đà Nẵng, trong đó có 18 giám đốc, 5 người Hàn Quốc.

Theo cáo trạng, các bị cáo lợi dụng danh nghĩa Hội người Hàn miền Trung, sử dụng 26 công ty để bảo lãnh 264 người có nhu cầu nhập cảnh từ Hàn Quốc vào TP.Đà Nẵng trong đợt dịch Covid-19, thông qua 4 chuyến bay.

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Các bị cáo lãnh án

NGUYỄN TÚ

Chi 62 triệu đồng để thành 'chuyên gia', sang Việt Nam thăm bạn gái mùa dịch Covid-19 - Ảnh 7.

24 bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Dù biết những người nhập cảnh không phải chuyên gia, không làm việc cho các công ty bảo lãnh, nhưng các giám đốc vẫn ký khống, xác nhận chuyên gia để hợp thức hóa thủ tục.

Mỗi người nhập cảnh phải nộp từ 41 - 45 triệu đồng, trong đó riêng phần bảo lãnh khống phải trả cho các công ty 100 - 300 USD.

Cá biệt, tháng 12.2020, các bị cáo ra giá đến 62 triệu đồng, trong đó 18 triệu đồng bảo lãnh khống cho anh S.D.G (quốc tịch Hàn Quốc), 44 triệu đồng chi phí nhập cảnh, cách ly khách sạn. Nguyên do, các bị cáo biết anh này nôn nóng được nhập cảnh trái phép qua Việt Nam thăm bạn gái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.