Tuyển bổ sung lớp 10 tại TP.HCM: Bao nhiêu học sinh đăng ký xét tuyển?

Bích Thanh
Bích Thanh
09/08/2023 20:58 GMT+7

Hôm nay (9.8), thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 vào 108 trường THPT còn thiếu chỉ tiêu dành cho học sinh không trúng tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM đã kết thúc. Có bao nhiêu học sinh đăng ký tuyển bổ sung và khi nào trường công bố danh sách trúng tuyển?

108 trường THPT tuyển bổ sung lớp 10 được bao nhiêu học sinh? - Ảnh 1.

Phụ huynh, học sinh đến Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.Thủ Đức) nộp hồ sơ tuyển bổ sung lớp 10

BẢO CHÂU

Có 1.014 học sinh nộp hồ sơ tuyển bổ sung lớp 10

Có 108 trường THPT tuyển bổ sung lớp 10 với tổng số khoảng 3.800 học sinh. Những học sinh không trúng tuyển 3 nguyện vọng được đăng ký vào một trường THPT công lập với điều kiện là điểm thi của học sinh phải bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT mà học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, các trường THPT thành lập hội đồng tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký của học sinh đến hết ngày 8.8. Sau đó ngày 9 và 10.8 dành cho việc rà soát, nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý thi của Sở GD-ĐT.

Thống kê sơ bộ trên hệ thống vào chiều ngày 9.8, có khoảng 1.014 học sinh nộp hồ sơ xét tuyển, chiếm khoảng 1/3 so với chỉ tiêu tuyển bổ sung mà sở đã công bố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, các trường THPT thuộc khu vực nội thành tiếp nhận khá ít hồ sơ xét tuyển bổ sung. Đặc biệt những trường tốp đầu hầu như không có hoặc chỉ có một học sinh đăng ký. Còn những trường THPT ở khu vực ngoại thành, đặc biệt những trường thiếu nhiều học sinh thì số hồ sơ nộp vào đạt khoảng 20% đến 30% chỉ tiêu.

Chẳng hạn, Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) là trường thiếu nhiều chỉ tiêu nhất, với 283 chỉ tiêu thì có 82 học sinh nộp hồ sơ; Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (TP.Thủ Đức) thiếu 202 học sinh thì có 65 học sinh nộp hồ sơ; Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Q.8) thiếu 274 học sinh thì nhận được 44 hồ sơ đăng ký…

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.Thủ Đức), thông tin trường còn thiếu 74 học sinh thì có 27 học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh bổ sung. Tính ra trường tuyển được gần 1/3 số chỉ tiêu còn thiếu.

Còn ở khu vực huyện Củ Chi, các trường THPT nhận được khá ít hồ sơ so với số chỉ tiêu còn thiếu và cần tuyển bổ sung. Cụ thể Trường THPT An Nhơn Tây cần tuyển bổ sung 139 học sinh nhưng chỉ có 12 học sinh nộp hồ sơ; Trường THPT Trung Lập cần tuyển 153 học sinh nhưng chỉ nhận được 7 hồ sơ đăng ký. Hay Trường THPT Phú Hòa cần tuyển 41 học sinh cũng chỉ nhận được 7 hồ sơ…

108 trường THPT tuyển bổ sung lớp 10 được bao nhiêu học sinh? - Ảnh 2.

Năm đầu tiên TP.HCM tuyển bổ sung lớp 10

BẢO CHÂU

Vì sao trường tốp đầu ít học sinh đăng ký?

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), cho biết trường còn thiếu 11 chỉ tiêu nhưng sau 5 ngày bố trí bộ phận tiếp nhận, không có học sinh nào đăng ký.

Còn theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (Q.1), trường nhận được một hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung trong khi còn thiếu 30 học sinh.

Hay Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1) cũng nhận được một hồ sơ đăng ký; THPT Gò Vấp (Q.Gò Vấp) nhận được 3 hồ sơ…

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đánh giá, các trường THPT ở khu vực ngoại thành do khoảng cách xa nên khó thu hút học sinh đăng ký tuyển bổ sung dù điểm chuẩn không cao. Riêng các trường THPT khu vực nội thành, các trường tốp đầu ít học sinh đăng ký vì thường học sinh ở những khu vực này, không trúng tuyển đều có những định hướng học tập khác như ngoài công lập hay trung tâm GDTX gần nhà vì chương trình học các chế độ thi cử cùng chung với hệ THPT.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngày 12.8, các trường sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung. Từ ngày 14 đến 17 giờ ngày 16.8, các trường THPT tổ chức tiếp nhận học sinh.

Được biết, đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện việc tuyển bổ sung lớp 10 thường. Trước câu hỏi đợt tuyển bổ sung năm nay có trở thành tiền lệ cho những năm học tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sau đợt tuyển bổ sung, sở sẽ căn cứ vào số liệu để nghiên cứu phương án cho những năm học tới sao cho tạo thêm cơ hội cho học sinh và không lãng phí chỗ học được giao. "Chưa thể nói là định kỳ hàng năm hay không mà sang năm học mới sở sẽ có những điều chỉnh phù hợp để sao cho công tác tuyển sinh lớp 10 hoàn tất vào cuối tháng 7 giúp các trường THPT chủ động cho việc sắp xếp kế hoạch giáo dục", người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.