Tuyển Brazil nhận tin vui vụ Neymar hầu tòa trước World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2022 20:11 GMT+7

Các công tố viên ở Tây Ban Nha ngày 28.10 đã bỏ các cáo buộc tham nhũng và gian lận đối với Neymar bị buộc tội trong một phiên tòa xét xử vụ chuyển nhượng năm 2013 từ CLB Santos đến Barcelona.

Theo AFP, trong một động thái kịch tính, công tố viên tuyên bố "rút lại các cáo buộc đối với tất cả các bị cáo và tất cả các cáo buộc" mà họ đã phải đối mặt. Tại tòa, Neymar cho biết anh không nhớ liệu mình có tham gia vào các cuộc đàm phán dẫn đến một thỏa thuận được ký kết vào năm 2011 với Barcelona về vụ chuyển nhượng của anh 2 năm sau đó đến đội bóng Tây Ban Nha từ CLB Santos (Brazil) hay không.

Neymar gặp nhiều rắc rối từ vụ chuyển nhượng đến Barcelona vào năm 2013

AFP

Các công tố viên Tây Ban Nha trước đó đã đề nghị mức án 2 năm tù đối với Neymar, cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Brazil sẽ tham dự World Cup 2022 ở Qatar vào tháng tới, và nộp phạt 10 triệu euro.

Việc bỏ cáo buộc là đỉnh điểm của câu chuyện pháp lý kéo dài nhiều năm về vụ chuyển nhượng đình đám của Neymar sang châu Âu. Sau đó, tiền đạo 30 tuổi này gia nhập PSG thuộc sở hữu của Qatar trong một vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới trị giá 222 triệu euro vào năm 2017.

Neymar trước đó là 1 trong 9 bị cáo bị xét xử về các cáo buộc liên quan đến tham nhũng, trong số đó có cha mẹ anh và công ty N&N, đơn vị quản lý các công việc của anh. Trong số các bị cáo còn có 2 cựu chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu, và cựu HLV Santos, Odilio Rodrigues Filho.

Neymar (giữa) rời tòa án

AFP

Các nhà điều tra bắt đầu điều tra vụ chuyển nhượng sau khi có đơn khiếu nại năm 2015 của DIS, một công ty Brazil sở hữu 40% quyền thể thao của Neymar khi anh còn ở Santos. Barcelona cho biết chi phí chuyển nhượng là 57,1 triệu euro, nhưng các công tố viên tin rằng ít nhất là 83 triệu euro.

CLB Barcelona cho biết họ đã trả 40 triệu euro cho N&N và 17,1 triệu cho Santos, trong đó 6,8 triệu được trao cho DIS. Nhưng DIS cáo buộc rằng Neymar, Barcelona và CLB của Brazil đã thông đồng để che giấu chi phí thực sự của thương vụ.

Đây chắc chắn là tin vui cho tuyển Brazil khi họ hướng đến hy vọng lần thứ 6 đoạt chức vô địch thế giới tại World Cup 2022 khai mạc vào ngày 20.11. Ở giải này, "Selecao" nằm ở bảng G cùng với Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.