Tuyên dương gương thanh niên “Tỏa sáng nghị lực đất Sen hồng”!

19/10/2022 06:47 GMT+7

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng các cán bộ Hội tiêu biểu, trao giải "Thanh niên sống đẹp" và tuyên dương thanh niên “Tỏa sáng nghị lực đất Sen hồng” năm 2022.

Chiều 18.10, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy khen cho 6 cán bộ Hội tiêu biểu, trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho 13 cá nhân và tuyên dương gương 7 thanh niên tiêu biểu “Tỏa sáng nghị lực đất sen Hồng” năm 2022, nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2022).

Các cá nhân xuất sắc được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khen thưởng

TRẦN NGỌC

Ngoài ra, hơn 250 đoàn viên, hội viên tham dự chương trình đã có dịp giao lưu với các anh Lê Văn Dư, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên H.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) về phong trào thanh niên, công tác Hội tại cơ sở để đơn vị nơi anh công tác đạt thành tích tiêu biểu nhiều năm liền.

Các đoàn viên, hội viên cũng có dịp trò chuyện với anh Phan Văn Sanh, Hội viên Hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Thường Phước 1 (H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về nghị lực của một thanh niên khiếm thị nhưng lại là huấn luyện viên bóng đá cho trẻ em bình thường, truyền nghị lực vươn lên cho nhiều người.

Giao lưu với chị Nguyễn Thị Mộng Quyền, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Trường THPT Lấp Vò 1 (H.Lấp Vò, Đồng Tháp), đạt thành tích học tập xuất sắc 11 năm liền, vừa là cán bộ Hội có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn-Hội của trường, hoạt động tình nguyện hướng đến cộng đồng.

Anh Phan Văn Sanh (giữa) là thanh niên khiếm thị mang đến nghị lực sống cho nhiều người, được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khen thưởng

TRẦN NGỌC

Anh Lê Hoàng Quyết, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Đến nay, Đồng Tháp có hơn 82.000 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên, xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, câu lạc bộ và phát triển, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện và trưởng thành...

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp trao quyết định thành lập Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp với 9 thành viên, nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo môi trường để thanh niên khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội và cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.