Tuyên dương 'những người anh hùng' trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/03/2022 22:54 GMT+7

Tại lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19 ”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đánh giá: “Các bạn đều xứng đáng là những người anh hùng”.

Tối 21.3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19”.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và anh Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu cho các y bác sĩ được tuyên dương

bảo anh

"Những hy sinh không thể diễn tả thành lời"

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các cấp bộ Đoàn, Hội đã phát huy cao tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng”, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do đại dịch.

Trong những kết quả mà các cấp bộ Đoàn, Hội đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19, có sự đóng góp lớn lao của các y bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi lễ

đăng hải

Anh Lương cho biết, hàng nghìn y, bác sĩ trẻ đã xung phong, tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân vùng dịch; hàng trăm tỉ đồng được vận động để hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu; hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; nhiều tài liệu phòng, chống dịch được thực hiện để hỗ trợ người bệnh chăm sóc, điều trị tại nhà.

Đặc biệt, sáng kiến Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đã huy động hơn 10.000 y, bác sĩ trẻ khắp cả nước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành công chung trong kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa ca chuyển nặng, tử vong.

“Thật khó để kể hết những khó khăn, vất vả, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ nói chung và y bác sĩ trẻ nói riêng trên tuyến đầu chống dịch: có những y bác sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh; có những người mất đi người thân yêu nhất nhưng nén nỗi đau ở lại tâm dịch để giành lại tính mạng cho các bệnh nhân; có những người trong lúc nhiễm bệnh vẫn quyết tâm tham gia hỗ trợ đồng nghiệp chữa trị cho các bệnh nhân khác. Những hy sinh không thể diễn tả thành lời”, anh Lương bày tỏ.

10 y bác sĩ trẻ được tuyên dương danh hiệu Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu

bảo anh

Theo anh Lương, 10 gương mặt xuất sắc được tuyên dương hôm nay là đại diện cho hàng chục nghìn thầy thuốc trẻ trong suốt thời gian qua đã nỗ lực cống hiến, hy sinh, không quản ngại khó khăn vất vả, thậm chí hiểm nguy đến tính mạng mình, để giành lại sức khỏe và tính mạng cho người khác.

“Tất cả các anh các chị và các bạn đều xứng đáng là những người anh hùng với những đóng góp của mình. Nhưng chúng tôi biết rõ, điều quan trọng nhất với các anh các chị và các bạn, không phải là những danh hiệu, hay những phần thưởng, mà chính là giành được từng hơi thở của bệnh nhân từ tay của tử thần.

Những bác sĩ trẻ đươc tuyên dương tại buổi lễ

Đăng Hải

Sức khỏe, sự hồi phục của bệnh nhân mới chính là phần thưởng cao quý, là hạnh phúc lớn lao nhất của các y bác sĩ. Nỗi đau, sự mất mát của bệnh nhân mới chính là lý do lớn nhất để các y bác sĩ trẻ nỗ lực trau dồi học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra những phương cách chữa bệnh tốt nhất. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vinh dự, may mắn và tự hào có được các anh các chị và các bạn trong tổ chức của mình!”, anh Lương xúc động chia sẻ.

Thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, anh Lương mong rằng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và lực lượng thầy thuốc trẻ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt mọi khó khăn góp phần cùng cả nước vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Truyền năng lượng tích cực

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận sự đóng góp to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, của các thầy thuốc trẻ nói riêng trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19 trong thời gian qua và chúc mừng 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhất trong những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa phát biểu tại buổi lễ tuyên dương

bảo anh

Ông Nghĩa cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân sự đóng góp cao cả của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế nói chung, lực lượng thầy thuốc trẻ nói riêng; luôn chia sẻ, thấu hiểu những hy sinh, mất mát của y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu trong suốt thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua.

“Mỗi y bác sĩ tham gia phòng chống dịch là những bông hoa đẹp nhất, truyền cảm hứng về đức hy sinh, về trách nhiệm với đồng bào, truyền niềm tin, động lực cho các bệnh nhân và người nhà vượt lên nghịch cảnh, truyền năng lượng tích cực cho cả cộng đồng xã hội để đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh, bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, ông Nghĩa nói.

Một tiết mục văn nghệ của những người được điều trị khỏi Covid-19 tri ân các y bác sĩ

đăng hải

Ông Nghĩa đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, nhân rộng mô hình “Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành”, tham gia hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà ở tất cả các địa phương trên cả nước.

Ông Nghĩa cũng đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát huy các sáng kiến đã được triển khai hiệu quả như “Bộ sổ tay chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà”, “Sổ tay chăm sóc trẻ em, thai phụ mắc Covid-19 tại nhà”. Những nội dung đó sẽ góp phần giúp hệ thống y tế không bị quá tải, giúp người dân là F0 nhanh chóng hồi phục, trở lại lao động, sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.