Sinh hoạt chi đoàn sẽ được tổ chức trực tuyến

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/03/2022 06:01 GMT+7

Ngày 10.3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Đoàn ở khu vực phía bắc và miền Trung - Tây nguyên về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI và đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn.

Chương trình được tổ chức trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành Đoàn với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội nghị đã đưa ra một số nội dung cần sửa đổi trong Điều lệ Đoàn.

Nên tăng độ tuổi trưởng thành Đoàn?

Tại hội nghị, đa số đại biểu tán thành với việc sửa đổi quy định cho phép tổ chức đại hội chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn bằng hình thức trực tuyến, vì đây là hình thức phù hợp trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng hiện độ tuổi sinh hoạt Đoàn chưa phù hợp với thực tiễn. Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, hiện đoàn viên sinh hoạt tại các chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, công an, quân đội ngày càng ít (do đủ tuổi trưởng thành Đoàn, do tinh giản biên chế, biên chế ổn định, do tuyển dụng cán bộ, công chức rất ít) nên đoàn viên trên 30 tuổi thường sinh hoạt Đoàn đến 35 tuổi, thậm chí trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp sinh hoạt đến 40 tuổi vẫn chưa trưởng thành Đoàn. Vấn đề này sẽ còn tiếp tục đặt ra trong những năm tiếp theo khi tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì và phát biểu tại hội nghị

Bảo Anh

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất điều lệ cần sửa đổi theo hướng kéo dài độ tuổi sinh hoạt Đoàn đến 35 tuổi. Chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, cho biết hiện độ tuổi sinh hoạt Đoàn được quy định từ 16 - 30 tuổi, nhưng do tinh giản cán bộ và tuyển dụng ít, nên đoàn viên khối cán bộ công chức lực lượng vũ trang hầu như trên 30 tuổi. Vì vậy, điều lệ nên xem xét điều chỉnh, quy định đến 35 tuổi mới làm lễ trưởng thành Đoàn để phát huy tinh thần trách nhiệm của “đoàn viên thâm niên”.

Đồng tình với ý kiến này, đại biểu tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương cũng kiến nghị nên kéo dài độ tuổi sinh hoạt Đoàn vì hiện nay độ tuổi trung bình của đoàn viên đang có xu hướng già hóa, đồng thời nhà nước cũng đã kéo dài tuổi nghỉ hưu của người lao động nên điều lệ cần xem xét sửa đổi quy định này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các quy định hiện hành thì độ tuổi đoàn viên chỉ từ 16 - 30 nên việc kéo dài thời gian sinh hoạt Đoàn là không phù hợp.

Cần bỏ sổ đoàn viên

Báo cáo về thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI, T.Ư Đoàn cho biết điểm mới trong công tác quản lý đoàn viên là một số tỉnh, thành Đoàn đã xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, hệ thống quản lý trực tuyến; quản lý hồ sơ, đoàn viên đi lao động ở xa, theo dõi việc cấp phát thẻ đoàn viên khi kết nạp và chỉ đạo tổ chức lễ trưởng thành Đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi Đoàn. Vừa qua, T.Ư Đoàn đã triển khai đồng bộ phần mềm quản lý đoàn viên trên cả nước, tạo tiền đề để công tác quản lý đoàn viên ngày càng đi vào thực chất, nhanh chóng, nề nếp hơn.

Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế như: quản lý đoàn viên chưa duy trì thường xuyên, chưa thống nhất, số đoàn viên không có thẻ Đoàn, bị mất hoặc không có sổ Đoàn còn chiếm tỷ lệ lớn. Việc quản lý hồ sơ đoàn viên ở một số cơ sở Đoàn chưa được quan tâm, chưa đúng quy định, đặc biệt là ở địa bàn dân cư…

Anh Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, cho biết thực tế trong thời gian qua, do dịch bệnh Covid-19 nên không thể đánh giá đoàn viên bằng hình thức truyền thống. Vì vậy, cần phải chuyển đổi hình thức đánh giá, giảm bớt thủ tục hành chính bằng phần mềm công nghệ. Đại diện Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng cho biết cần quản lý đoàn viên bằng phần mềm, nghiên cứu bỏ sổ đoàn viên vì không cần thiết.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết các ý kiến đề xuất sẽ được tiếp thu nghiêm túc và xem xét để sửa đổi trong Điều lệ Đoàn. Theo anh Lương, việc bổ sung quy định tổ chức Đại hội Đoàn và sinh hoạt Đoàn bằng trực tuyến, được đa số đại biểu tán thành vì đây là hình thức phù hợp trong bối cảnh như dịch bệnh vừa qua. “Không chỉ có dịch bệnh mà hiện nay nhiều đoàn viên đi làm ăn xa, thậm chí ở nước ngoài nên việc sinh hoạt đoàn 1 tháng/lần bằng hình thức trực tiếp là không còn phù hợp”, anh Lương nói.

Anh Lương cũng cho biết đây là quy định cần phải sửa đổi ngay trong Đại hội Đoàn lần này vì không thể chậm trễ hơn. Anh Lương cũng đồng tình với những đề xuất chuyển hình thức đánh giá đoàn viên bằng phần mềm công nghệ thay cho sổ đoàn viên và cho biết trên thực tế T.Ư Đoàn đã triển khai phần mềm này từ đầu năm nay. Về ý kiến kéo dài độ tuổi trưởng thành Đoàn, anh Lương cho biết sẽ phải tiếp tục xem xét để phù hợp với các quy định hiện hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.