Tuyển Malaysia nhận trận thua đầu tiên dưới thời thầy Hàn Quốc

Giang Lao
Giang Lao
26/03/2022 22:02 GMT+7

Tối 26.3, ở lượt thứ 2 giải giao hữu quốc tế 3 quốc gia, tuyển Malaysia đã nhận trận thua đầu tiên dưới thời HLV Kim Pan-gon khi để đội chủ nhà Singapore đánh bại tỷ số 2-1.

Tuyển Malaysia trước đó khởi đầu triều đại HLV người Hàn Quốc, Kim Pan-gon bằng trận thắng đậm Philippines 2-0 tại giải giao hữu quốc tế 3 quốc gia, nhưng ở trận tiếp theo gặp chủ nhà Singapore, các “Mãnh hổ Malaya” đã thất bại trong trận derby giữa 2 quốc gia láng giềng.

Tuyển Malaysia (trái) nhận trận thua đầu tiên trong triều đại HLV người Hàn Quốc, Kim Pan-gon

FAM

So với trận thắng Philippines, HLV Kim Pan-gon chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Malaysia với sự trở lại của thủ quân Aidil Zafuan thay Khuzaimi ở hàng thủ và tiền đạo Safawi Rasid thay Arif Aiman Hanapi.

Mặc dù vậy, trong thế trận ép sân tuyển Malaysia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở đầu hiệp 1, một phần cũng vì tiền đạo Syafiq Ahmad phải rời sân sớm vì chấn thương để Mohamadou Sumareh vào thay. Trước khi đến phút 30 họ phải nhận đòn hồi mã thương của tuyển Singapore, với pha phản công cực nhanh được tiền đạo Ikhsan Fandi ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Trong hiệp 2, HLV Kim Pan-gon tung thêm cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi vào sân để tăng cường hàng công giúp tuyển Malaysia thi đấu lấn ép Singapore, và ngay đầu hiệp đã hưởng được quả phạt đền nhưng tiền đạo Safawi Rasid sút bật xà ngang ra ngoài.

Mặc dù vậy, chỉ vài phút sau tuyển Malaysia kịp gỡ hòa 1-1 với bàn thắng do công Liridon Krasniqi ghi phút 57. Tuy nhiên, đến phút 76, cũng từ đường phản công nhanh của Singapore và tiền đạo Ikhsan Fandi đã hoàn tất cú đúp.

Trận thua trước tuyển Singapore tỷ số 1-2, khiến tuyển Malaysia đặt chân trở lại mặt đất và HLV Kim Pan-gon vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp “Mãnh hổ Malaya” khởi sắc trong thời gian tới.

Sau trận đấu với tuyển Singapore, tuyển Malaysia còn thi đấu tập huấn với CLB Albirex Niigata vào ngày 28.3, trong khi đội chủ nhà Singapore đấu tiếp với Philippines vào ngày 29.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.