Tuyển nữ U.18 Việt Nam báo tin vui từ Indonesia

20/07/2022 18:39 GMT+7

Sau khi đặt chân đến thành phố Palempang (Indonesia), tuyển nữ U.18 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên và sẵn sàng hướng đến trận mở màn giải bóng đá nữ U.18 Đông Nam Á.

Cũng giống các đàn anh tuyển nam U.19 Việt Nam, đội tuyển nữ U.18 Việt Nam phải trải qua hành trình bay từ Việt Nam sang Indonesia kéo dài gần 1 ngày trời từ chiều 18.7 để đặt chân ở thành phố Palembang.

Bất chấp những ồn ào của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xung quanh giải bóng đá nam U.19 Đông Nam Á vừa qua, các cô gái của chúng ta nhận được sự tiếp đón chu đáo từ BTC trong quá trình nhập cảnh và di chuyển về khách sạn.

Tin vui là tại khách sạn, thủ tục test nhanh Covid-19 đều cho ra kết quả âm tính trước khi nhận phòng để ổn định chỗ ở trước thềm giải bóng đá nữ U.18 Đông Nam Á.

Tuyển nữ U.18 Việt Nam test nhanh Covid-19 tại khách sạn

VFF

Trước đó, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Akira Ijiri đã có 2 tháng rèn quân tại trung tâm bóng đá trẻ VFF, trước khi tập huấn 2 tuần tại Nhật Bản.

“Nhìn chung, mọi người khá hiểu nhau. Vừa qua, chúng tôi có chuyến tập huấn 2 tuần tại Nhật Bản. Đây là một chuyến tập huấn thành công. Phía Nhật Bản đã hỗ trợ rất nhiều, BHL và các cầu thủ vẫn có thể tận dụng hiệu quả hơn các điều kiện tập huấn.

Việc chuẩn bị cho giải nữ U.18 Đông Nam Á sắp tới, toàn đội không đặt mục tiêu nặng nề mà hướng tới xa hơn giải nữ U.20 châu Á 2023 để các cầu thủ thoải mái học hỏi, tích lũy kinh nghiệm”, HLV trưởng Ijiri Akira cho biết.

Buổi tập đầu tiên của nữ U.18 Việt Nam tại Palembang (Indonesia)

VFF

Đến ngày 20.7, tuyển nữ U.19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ tại thành phố Palembang. Nhà cầm quân người Nhật Bản chủ yếu cho cả đội tập nhẹ với bóng để các cầu thủ lấy lại cảm giác sau hành trình di chuyển dài.

Được biết, thời tiết tại Palembang lúc này khá nóng, nhiệt độ gần 34 độ C. Tuyển nữ U.18 Việt Nam sẽ cần khoảng 25 phút di chuyển bằng xe buýt từ khách sạn đến sân tập cho BTC bố trí.

Tại giải bóng đá nữ U.18 Đông Nam Á, tuyển nữ U.18 Việt Nam nằm tại bảng A với chủ nhà Indonesia bên cạnh các đối thủ Thái Lan, Campuchia và Singapore. Bảng B chỉ có 4 đội Úc, Myanmar, Malaysia và Philippines.

HLV Ijiri Akira báo tin vui tuyển nữ U.18 Việt Nam đều rất khoẻ mạnh, sẽ tập với cường độ 2 buổi/ngày trước khi bước vào trận ra quân với Singapore vào lúc 15 giờ 30 ngày 24.7 trên sân Gelora Jakabaring.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.