‘Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan và Đài Loan để giành vé đi World Cup’

31/01/2022 00:02 GMT+7

Thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước đội mạnh Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022 không làm HLV Mai Đức Chung thất vọng. Ông mong muốn các học trò tiếp tục thể hiện bản lĩnh để chiến thắng trong 2 trận play-off sắp tới.

Bàn thắng rất đẹp của Tuyết Dung đã đưa tuyển nữ Việt Nam dẫn trước đội Trung Quốc vào tối 30.1 nhưng nhờ đẳng cấp vượt trội nên đội bạn đã thắng ngược với tỷ số 3-1.

Tuyết Dung đã ghi nhiều bàn thắng đẹp tại Asian Cup 2022

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Cũng không có gì ngạc nhiên cả khi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Đội bạn có bề dày lịch sử và sở hữu những cầu thủ rất giỏi. Tuyển nữ Việt Nam trình độ thấp hơn, thể lực yếu hơn, lại còn vừa dính Covid-19.

Còn đội Trung Quốc có thể hình cao to, chơi bóng bổng rất lợi hại. Họ lại chỉ phải thi đấu hai trận ở vòng bảng, được nghỉ dài hơn chúng tôi trước vòng tứ kết. Cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé nhưng không “thấp bé” về tinh thần. Chúng tôi đã ghi bàn thắng trước. Hàng phòng ngự Trung Quốc còn một vài sơ hở nên chúng tôi đã tận dụng tốt để tấn công. Bàn thắng trước là nguồn động viên tinh thần rất nhiều cho toàn đội. Rất tiếc tình huống phạt đền chúng tôi không ghi được bàn thắng, nếu không, tỷ số 3-2 sẽ tốt hơn. Còn những vấn đề tồn tại về chuyên môn, chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục và điều chỉnh”.

Khán giả quê nhà hy vọng vào các cô gái quả cảm

AFC

Giải thích về việc đưa Huỳnh Như và Chương Thị Kiều vào sân sau 30 phút đầu hiệp 1, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy tôi xếp đội hình trẻ trong trận đấu này với mục đích tạo cơ hội cho các em. Chúng tôi cũng biết đối thủ mạnh hơn và có thể sẽ thua. Những vị trí yếu, tôi đã điều chỉnh bằng cách thay bằng những cầu thủ trụ cột. Dẫu tuyển Việt Nam không thắng ở tứ kết nhưng tôi vẫn rất tự hào và dành cho các cầu thủ lời khen ngợi về tinh thần chiến đấu".

Highlights nữ Trung Quốc 3-1 Việt Nam: Trận đấu quả cảm, Tuyết Dung ghi bàn tuyệt đẹp

Khi được hỏi về những lợi thế cho đội Việt Nam trước trận play-off ngày 2.2, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi tận dụng các trận đấu với các đối thủ mạnh để thử thách, tập luyện thêm. Qua từng trận, thể lực của cầu thủ dần dần được cải thiện trở lại. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục thi đấu, giành thành tích tốt nhất. Rất may sau trận gặp Trung Quốc, không cầu thủ nào bị chấn thương”.

Vào lúc 15 giờ ngày 2.2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận play-off đầu tiên, tranh vé dự World Cup gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính bởi Việt Nam và Thái Lan là 2 kỳ phùng địch thủ, có nhiều duyên nợ.

Vào 14 giờ 30 ngày 6.2, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận play-off gặp đội Đài Loan – đối thủ đã thua Philippines ở tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.