Thua ngược Trung Quốc, Tuyết Dung và tuyển Việt Nam vẫn ấp ủ giấc mơ World Cup

30/01/2022 21:16 GMT+7

Mở tỷ số trước nhưng tuyển Việt Nam đã để đội Trung Quốc lội ngược dòng thành công với tỷ số 3-1 ở tứ kết Asian Cup nữ 2022. Giấc mơ có mặt tại World Cup nữ của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn.

Tự tin, thái độ nhập cuộc bình tĩnh, phòng thủ có chiều sâu, phản công tốc độ và hiệu quả - đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu đầy ấn tượng trước đối thủ cực mạnh Trung Quốc.

Highlights nữ Trung Quốc 3-1 Việt Nam: Trận đấu quả cảm, Tuyết Dung ghi bàn tuyệt đẹp

Nhờ giữ được cự ly đội hình, kiểm soát được khu trung tuyến, phối hợp nhỏ bằng những đường chuyền ngắn linh hoạt nên các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tạo được thế trận khá cân bằng dù các cầu thủ nữ Trung Quốc có thể hình tốt hơn rất nhiều.

Có thể do đội bạn có chút chủ quan nên đã không có được sự tập trung cao nhất trong 1/3 thời lượng đầu tiên của hiệp 1. Hàng thủ 4 người của Trung Quốc đã mắc sai lầm trong tình huống phản công từ đội tuyển Việt Nam. Trung vệ cao to của Trung Quốc đã phá bóng không thành công, Tuyết Dung ập vào như 1 cơn gió và tung cú sút nhanh, mạnh như trái phá, mở tỷ số 1-0.

Tuyết Dung ăn mừng bàn thắng. Sau trận, cô phát biểu: 'Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng đã không thể giữ được tỷ số. Đội tuyển Việt Nam phải cải thiện nhiều điều trước khi đá play-off. Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng có vé dự World Cup'

AFP

Nhờ cú sút ở phút 10 của Tuyết Dung, tuyển Việt Nam dẫn trước

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thủ môn đội Trung Quốc bất lực

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bàn thắng khá sớm (phút thứ 10) của đội tuyển Việt Nam có thể xem như 1 bất ngờ cực lớn của Asian Cup năm nay bởi tất cả mọi người đều đặt Trung Quốc ở cửa trên. Phải thôi, xét về yếu tố lịch sử, bóng đá nữ Trung Quốc đã từng góp mặt tại World Cup nữ và 8 lần vô địch Asian Cup. Còn xét về yếu tố hiện tại, đối thủ của chúng ta lại có vô vàn thuận lợi. Họ chỉ phải thi đấu 2 trận ở vòng bảng (đều thắng đậm) và trước đó không bị Covid-19 tàn phá. Trong khi 10/11 cầu thủ Việt Nam ra sân ở đội hình xuất phát đều nhiễm dịch bệnh và vừa khỏi cách đây chưa lâu (trừ Tuyết Dung). Thậm chí, Thái Thị Thảo, Hoàng Quỳnh và Nguyễn Thị Bích Thùy mới được nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước trận cuối cùng của bảng C gặp Myanmar.

Niềm vui ngắn ngủi của các cô gái Việt Nam

AFP

Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc vẫn là đối thủ có đẳng cấp vượt trội so với chúng ta. Bàn thua sớm đối với họ chỉ như 1 tai nạn nhỏ. Sự tỏa sáng của những ngôi sao lớn đã đem đến cho Trung Quốc những thành quả to lớn. Kể cả khi HLV Mai Đức Chung tung vào sân 2 con bài chiến lược ở cả hàng công (đội trưởng Huỳnh Như) lẫn hàng thủ (trung vệ Chương Thị Kiều), tuyển Việt Nam đã không thể duy trì được ưu thế dẫn bàn. Trung Quốc kiểm soát bóng quá tốt, tạo ra thế trận áp đảo. Chúng ta đã để đội bạn lội dòng nước ngược thành công với tỷ số 3-1. Khá tiếc cho Bích Thùy khi cô bỏ lỡ có bàn thắng cho riêng mình khi thực hiện không thành công quả phạt đền ở cuối trận.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có vé trực tiếp đi World Cup nữ 2023 nhưng cơ hội với thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn. 3 đội thua tứ kết ( trừ Úc) sẽ đá vòng tròn một lượt. Ngày 2.2 Thái Lan đá tuyển Việt Nam, ngày 4.2 Thái Lan đá tiếp với đội thua trận Đài Loan- Philippines, ngày 6.2, tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu với đội thua ở cặp Đài Loan – Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.