Tuyển Thái Lan cực mạnh với 2 sao J-League, sẵn sàng ngáng đường Việt Nam

10/12/2021 10:00 GMT+7

Cho đến lúc này, đội tuyển Thái Lan đã có đội hình mạnh nhất của mình để thi đấu tại AFF Cup 2020 với sự có mặt 2 ngôi sao sáng nhất.

Theerathon Bunmathan vừa mới đủ điều kiện tập trung cùng toàn đội khi có kết quả xét nghiệm âm tính, còn Chanathip Songkrasin đã tập luyện cùng đội tuyển Thái Lan cách đây không lâu, sau khi 'Voi chiến' đá trận ra quân.

Đội bóng xứ chùa vàng thắng Timor Leste với tỷ số 2-0 ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup. Tương tự như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan cũng nhận nhiều luồng ý kiến cho rằng đã có màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục khi chạm trán với đối thủ yếu hơn rất nhiều. Cũng có thể HLV Mano Polking tận dụng trận đấu với Timor Leste để thực hiện các thử nghiệm. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng 2 ngôi sao sáng nhất đang thi đấu ở Nhật Bản cũng khiến cho tuyển Thái Lan vận hành chưa thực sự trơn tru.

J-League 1 là giải vô địch quốc gia có chất lượng hàng đầu châu Á. Chanathip chơi cho Consadole Sapporo còn Bunmathan đang khoác áo Yokohama Marinos. Cả 2 cầu thủ người Thái Lan đều chiếm một vị trí chính thức trong đội hình của CLB mà mình đang thi đấu. Chính vì vậy, sức mạnh của đội tuyển Thái Lan sẽ tăng lên rất nhiều khi có sự phục vụ của Chanathip và Bunmathan.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thi đấu vất vả trong 2 trận gần nhất gặp các cầu thủ Thái Lan

ĐỘC LẬP

Dù “Voi chiến” đã mất vị thế số 1 Đông Nam Á vào tay Việt Nam trong vài năm qua nhưng họ vẫn được xem là một thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào ở khu vực. Khác với tuyển Việt Nam đã gắn bó với HLV Park Hang-seo trong hơn 4 năm qua, đội tuyển Thái Lan chưa thực sự ổn định ở thời điểm này khi chỉ vừa bổ nhiệm cựu HLV CLB TP.HCM - ông Mano Polking để dẫn dắt đội tạm thời, trước mắt là ở AFF Cup. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng vẫn được xem là đối thủ kỵ rơ với đội bóng áo đỏ.

Trong 2 lần gần nhất đối đầu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ở năm 2019, đội tuyển Việt Nam đều thi đấu rất vất vả. Trước đối thủ nhiều duyên nợ, đội bóng của HLV Park Hang-seo hòa cả 2 trận với cùng tỷ số 0-0, đó là chưa kể Bunmathan đã 1 có cơ hội trên chấm phạt đền nhưng thực hiện không thành công.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều là những ứng viên sáng giá cho 2 tấm vé vào bán kết ở mỗi bảng. Và nếu chạm trán nhau, chắc chắn Thái Lan vẫn là tảng đá lớn mà đội tuyển Việt Nam cần phải vượt qua trên hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.