Tuyển Thái Lan sử dụng sân Thammasat đấu AFF Cup theo lệnh Madam Pang

Giang Lao
Giang Lao
05/09/2022 08:40 GMT+7

Theo tờ SMMSPORT , Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), trưởng đoàn tuyển Thái Lan đã lên tiếng xác nhận ‘Voi chiến’ sẽ thi đấu các trận vòng bảng AFF Cup trên sân nhà tại sân Thammasat thay vì Rajamangala.

Theo Madam Pang, sân Thammasat ở Pathum Thani sẽ thuận tiện cho việc di chuyển của tuyển Thái Lan khi thi đấu ở AFF Cup, trong lúc nhiều khả năng không thể sử dụng sân chính Rajamangala do tại đây cùng thời điểm tổ chức các sự kiện âm nhạc, và không thể đáp ứng điều kiện thi đấu khi trả sân cho đội tuyển.

Tuyển Thái Lan từng tiếp tuyển Việt Nam trên sân Thammasat ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022

AFC

Trước đó, với thông tin sân Rajamangala tổ chức 2 sự kiện âm nhạc lớn của ca sĩ Justin Bieber và ban nhạc lừng danh Maroon 5, khiến tuyển Thái Lan không thể thi đấu các trận sân nhà ở AFF Cup tại đây. HLV Mano Polking vì thế đã thể hiện sự thất vọng và cho biết: “Trường hợp nếu phải sử dụng sân khác, và ở xa Bangkok sẽ gây nhiều khó khăn cho đội tuyển, vì phải di chuyển hết sức vất vả giữa các trận sân khách về sân nhà rồi sân khách sẽ tốn rất nhiều thời gian gây mệt mỏi cho cầu thủ”.

Trước tình thế này, mới đây Madam Pang đã lên tiếng đề nghị LĐBĐ Thái Lan (FAT) nên chọn sân Thammasat ở tỉnh Pathum Thani (gần Bangkok) sẽ thuận tiện cho việc di chuyển của tuyển Thái Lan khi thi đấu ở AFF Cup. Sân Thammasat cũng từng được tuyển Thái Lan chọn thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi sân Rajamangala đang sửa chữa nâng cấp hồi năm 2019, với trận hòa tuyển Việt Nam 0-0 và thắng UAE 2-1.

Tờ SMMSPORT cũng cho biết thêm, trước lời đề nghị của Madam Pang, nhiều khả năng FAT sẽ đồng ý vì đây cũng là giải pháp hợp lý cho tuyển Thái Lan, thay vì có ý định chọn sân nhà ở tỉnh Chiang Mai tổ chức giải King's Cup sắp tới đây như một vài nguồn tin tiết lộ, sẽ rất bất tiện cho việc di chuyển.

Tại AFF Cup cuối năm nay, tuyển Thái Lan vẫn do Madam Pang làm trưởng đoàn cùng HLV Mano Polking dẫn dắt thi đấu bảo vệ danh hiệu vô địch, khi nằm ở bảng A với trận ra quân gặp Brunei hoặc Timor Leste ngày 20.12 (sân khách); gặp Philippines (26.12, sân nhà); gặp Indonesia (29.12, sân khách) và Campuchia (sân nhà, ngày 2.1 đầu năm 2023).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.