Madam Pang bất ngờ chỉ muốn làm trưởng đoàn 1 đội tuyển Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
23/08/2022 13:37 GMT+7

Theo tờ Thairath , Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) vừa có nhiều chia sẻ sau khi được Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung tiếp tục tin tưởng giao trọng trách làm trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan.

Madam Pang dù tỏ ý sẵn sàng làm tiếp công việc quản lý 2 đội tuyển gồm tuyển Thái LanU.23 như thời gian vừa qua, nhưng đồng thời cũng bày tỏ: “Thời điểm hiện nay, sức khỏe của tôi đang sa sút và công việc kinh doanh ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực, khiến có thể sẽ không còn làm tốt mọi việc như trước đây, thậm chí còn sẽ bị gián đoạn”.

Madam Pang tại trụ sở FAT mới đây

FAT

Cũng trên tờ Thairath trích phát biểu của Madam Pang cho biết thêm: “Tôi bị nhiễm Covid-19 hồi tháng 6, đến nay sức khỏe vẫn chưa hồi phục 100% và còn bị nhiều biến chứng. Trong khi đó, tôi vẫn phải thu xếp thời gian làm việc ở các doanh nghiệp kinh doanh đang quản lý, các công việc phục vụ lợi ích công cộng và nhiều lĩnh vực khác… Do đó, công việc quản lý cùng lúc ở 2 đội tuyển Thái Lan sắp tới chắc chắn không còn được chu toàn như trước nữa”.

Ngoài các công việc này, Madam Pang còn là Chủ tịch CLB Port đang chơi ở giải Thai League 1 cũng đang gặp vấn đề sau những cú đầu tư mạnh đầu mùa, nhưng gây thất vọng cho người hâm mộ ở trận ra quân khi chỉ hòa đội tân binh Lamphun Warriors 0-0.

Do đó, báo chí Thái Lan như tờ ThairathSiamsport đều cho rằng, không phải ngẫu nhiên Madam Pang bất ngờ lên tiếng nói về tình hình cá nhân của mình, trong lúc lại khó từ chối việc rút lui công việc trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan sau cuộc gặp với Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung.

Nhiều khả năng đây sẽ là động thái để Madam Pang tính toán việc rút lui khỏi vị trí trưởng đoàn 1 trong 2 đội tuyển Thái Lan, theo tờ Thairath đánh giá.

Hiện trong thời gian còn lại của năm 2022, chỉ có đội tuyển Thái Lan có lịch thi đấu gồm giải King's Cup gần cuối tháng 9 và kỳ AFF Cup cuối năm (sắp được tổ chức bốc thăm chia bảng ngày 30.8 tới đây). Nhưng cùng với đó, Madam Pang nếu làm việc ở cả 2 đội tuyển phải dành nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho đội U.23 đang đặt mục tiêu lớn dự Olympic 2024 và hướng đến World Cup 2026, như tìm HLV mới, lực lượng cầu thủ... chuẩn bị cho một năm 2023 vô cùng bận rộn với nhiều giải đấu ở khu vực và châu lục kéo dài từ đầu năm. Chưa kể, trong năm 2023 tuyển Thái Lan còn dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Chính vì vậy, báo chí Thái Lan dự đoán, Madam Pang trong thời gian tới đây chỉ tập trung làm việc duy nhất cùng tuyển Thái Lan ở 2 giải King's Cup và AFF Cup. Còn với đội U.23, nữ tỉ phú này sẽ rút lui vai trò nhằm có thời gian chăm sóc sức khỏe và các công việc kinh doanh cũng như điều hành CLB Port. Điều này chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống quản lý ở đội U.23, đội tuyển đang được FAT đầu tư lớn hướng tới mục tiêu dự Olympic 2024 và nền tảng cho đội tuyển hướng đến World Cup 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.