Tuyển Việt Nam được thưởng 30.000 USD nếu vô địch giải tam hùng

15/09/2022 16:45 GMT+7

Tại lễ công bố giải bóng đá giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2022, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cơ cấu giải thưởng dành cho đội vô địch, á quân và thứ 3.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Về thành phần khách mời, sau khi trao đổi các vấn đề chuyên môn với HLV trưởng Park Hang-seo và thông qua các mối quan hệ quốc tế, VFF đã gửi lời mời và nhận được sự đồng ý của đội tuyển Singapore và Ấn Độ. Đáng chú ý, đội tuyển Singapore là đối thủ cùng bảng với Việt Nam tại AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay, bởi vậy đợt giao hữu này là cữ dượt tốt với cả 2 đội tuyển. Đội Singapore cam kết sẽ cử lực lượng mạnh nhất tham dự giải. Còn đội tuyển Ấn Độ sẽ giúp giải đấu có màu sắc, giàu tính cạnh tranh và cống hiến hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của đông đảo người hâm mộ".

Ông Trần Quốc Tuấn (trái) - quyền Chủ tịch VFF và đại diện nhà tài trợ

MINH HIẾU

Ông Lê Hoài Anh thông tin, đội vô địch giải đấu sẽ được thưởng 30.000 USD, đội á quân được thưởng 20.000 USD và đội đứng thứ 3 được 10.000 USD. Đồng hành với giải đấu là nhà tài trợ Tập đoàn Hưng Thịnh.

Nguyên nhân Hoàng Đức, Văn Khang không lên tuyển Việt Nam và Quang Hải về nước muộn

Sau vòng 16 V-League, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại TP HCM từ ngày 17.9, với danh sách 31 cầu thủ được triệu tập. Đáng chú ý là sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra còn có những gương mặt trẻ đáng chú ý lần đầu được góp mặt như: Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương (đội Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Nhân (đội HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel). Nhưng khá đáng tiếc khi đội thiếu vắng Nguyễn Hoàng Đức vì anh bị chấn thương, cần 7 - 10 ngày để hồi phục.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra vào ngày 21.9, còn cuộc chạm trán với đội Ấn Độ vào ngày 27.9. Hai đội tuyển khách mời sẽ gặp nhau vào ngày 24.9. Các trận đấu đều diễn ra vào 19 giờ trên sân Thống Nhất.

Tuyển Việt Nam ( phải) sẽ có thuốc thử đúng tầm

Vff

Gương mặt đáng mong chờ nhất đang chơi bóng ở nước ngoài - cầu thủ của CLB Pau FC Nguyễn Quang Hải cũng trở lại Việt Nam đợt này.

Trả lời câu hỏi về việc Quang Hải có thể trở về dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay hay không, ông Lê Hoài Anh cho rằng, mong muốn này rất khó vì giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA Days, nhưng VFF đang tính đến kế hoạch có thể sẽ làm việc với CLB Pau FC để cố gắng tìm kiếm cơ hội cho điều này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.