Tuyển Việt Nam: Quang Hải và Hồng Duy được kiểm tra sức khỏe tại Lào

22/12/2022 11:12 GMT+7

Sáng nay, HLV Park Hang-seo đã cử trợ lý đưa 2 tuyển thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy đi bệnh viện kiểm tra mức độ chấn thương.

Hồng Duy và Quang Hải được đưa đến bệnh viện kiểm tra

Ngọc Linh

Quang Hải đá chính trước tuyển Lào, nhưng được HLV Park Hang-seo rút ra sớm ở phút 35 do khi bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Lào. Sau đó, anh lập tức được các bác sĩ chườm đá quấn đùi.

Theo chẩn đoán ban đầu, Quang Hải có dấu hiệu bị giật cơ. Đây là điều có thể xảy ra khi anh thời gian dài ít ra sân, nay trở lại Việt Nam với múi giờ chênh lệch, với cường độ luyện tập và thi đấu hoàn toàn khác.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bác sĩ Choi đã lập tức kiểm tra mức độ chấn thương của Quang Hải và xác định anh không gặp vấn đề gì về dây chằng hay những chấn thương thường gặp khác, có vẻ chỉ bị đau bắp đùi sau.

Quang Hải xử lý bóng trước sự áp sát của cầu thủ Lào

Ngọc Linh

Tuy nhiên, với tinh thần cẩn trọng trên hết, sáng nay HLV Park Hang-seo đã yêu cầu trợ lý tuyển Việt Nam gọi xe đưa Quang Hải đến bệnh viện để chụp M.R.I.

Đi cùng Quang Hải có Hồng Duy, người không ra sân trước tuyển Lào vì lý do sức khỏe. Được biết, Hồng Duy bị đau cơ khép từ ngày 20.12 và đang được các bác sĩ đội tuyển tích cực điều trị.

Kết quả chụp phim thu được sẽ là thước đo hiệu quả để BHL tuyển Việt Nam cùng đội ngũ y tế đánh giá mức độ chấn thương và tính toán kế hoạch hồi phục, sử dụng 2 tuyển thủ Quang Hải và Hồng Duy tại AFF Cup 2022.

Hồng Duy bị đau cơ khép ở háng

Ngọc Linh

Chỗ vị trí của Hồng Duy có thể ông Park sẽ không quá sốt ruột, an tâm để anh hồi phục và hoàn toàn khỏe khoắn khi cả Văn Hậu lẫn Văn Hậu đều chơi ổn và ghi bàn vào lưới tuyển Lào.

Câu chuyện của Quang Hải sẽ phức tạp hơn một chút vì tuyển Việt Nam sẽ bay về nước trong đêm nay, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia hứa hẹn sẽ quyết định ngôi đầu bảng B.

Ông Park sẽ phải cân nhắc rất kỹ việc có nên sử dụng Quang Hải hay không và sử dụng như thế nào để bảo đảm cân bằng 2 mục tiêu: 3 điểm trước Malaysia và tiền vệ số 19 đủ mạnh khỏe đi hết AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.