Tuyển Việt Nam vs Malaysia: Cuộc đấu cân não giữa 2 HLV Hàn Quốc

26/12/2022 08:35 GMT+7

Cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam và đội Malaysia vào ngày 27.12 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi không chỉ mang tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 , mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc .

Tuyên bố tự tin của đối thủ ông Park

Sau 2 lượt đấu đầu tiên, đội Malaysia do HLV Kim Pan-gon dẫn dắt giành được 6 điểm, ghi 6 bàn thắng (1 bàn trong trận thắng Myanmar, 5 bàn ở trận thắng Lào) và chưa để thủng lưới lần nào. Hãnh diện về kết quả này, HLV Kim Pan-gon tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đang đi rất đúng hướng. Tùy từng đối thủ mà Malaysia lựa chọn lối chơi khác nhau, miễn sao đạt được hiệu quả cuối cùng là chiến thắng. Malaysia đã sẵn sàng cho trận gặp tuyển Việt Nam trên sân khách. Đây sẽ là trận đại chiến với phần thắng sẽ thuộc về Malaysia. Chúng tôi đã có kế hoạch để đánh bại đối thủ. Tôi tin là cả đội đã sẵn sàng và chuẩn bị hướng đến trận đấu then chốt này”.

Trận gặp Malaysia ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam (trái) đã có chiến thắng 3-0

vff

Tuyển Malaysia đã có mặt tại Hà Nội vào trưa qua (25.12) và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bố trí ở khách sạn 5 sao Wyndham Garden. Vì chỉ có 2 ngày chuẩn bị nên HLV Kim Pan-gon tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi này, cho các học trò tập ngay chiều cùng ngày. Đội khách còn phải đương đầu với “đối thủ” khác là thời tiết, khi nhiệt độ ở Hà Nội chỉ vào khoảng 20 độ C (thấp hơn nhiều so với Malaysia). Tuy nhiên, theo chia sẻ của một thành viên đội Malaysia khi vừa đặt chân đến Việt Nam: “Không có khó khăn nào làm chùn ý chí chiến đấu của chúng tôi. Mục tiêu chúng tôi hướng đến là giành trọn vẹn 3 điểm”.

HLV Park Hang-seo (áo đen) "xông" ra sân tập cùng học trò

ngọc linh

Dĩ nhiên, đây cũng là mục tiêu cao nhất của HLV Park Hang-seo và các học trò. Ông Park nhấn mạnh, những trận thắng trước đây của tuyển Việt Nam trước Malaysia chỉ mang tính chất tham khảo. Về mặt cá nhân, ông không muốn mình thất bại trước người đồng hương cũng có tiếng tăm tại Hàn Quốc. Ông và các cộng sự đang tính toán vấn đề nhân sự để tuyển Việt Nam có được đội hình tối ưu.

Nên chơi phủ đầu và ghi bàn sớm

Hiện tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng B sau trận thắng Lào với tỷ số 6-0. Do vậy, trận đấu giữa đội Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 27.12 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng B.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Với những gì đã thể hiện, tuyển Malaysia thực sự là đối thủ rất đáng ngại, rất khó chịu của tuyển Việt Nam. Về mặt con người, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon, đội Malaysia có sự thay đổi rất lớn về lực lượng. Đội bóng này từng bị kêu ca về chất lượng cầu thủ nhập tịch trong một số lần đối đầu với tuyển Việt Nam, nhưng lần này cầu thủ nhập tịch của họ rất hay, rất có giá trị như Lee Tuck (áo số 10), Stuart Wilkin (8), Brendan Gan (18), Ezequiel Aguero (19). Về mặt chiến thuật, gần như người Mã không còn chơi kiểu kiểm soát bóng giống thời HLV Tan Cheng Hoe, mà áp dụng lối chơi giàu thể lực, đấu pháp chặt chẽ. Malaysia đang sở hữu thứ bóng đá có thể không hoa mỹ nhưng đầy sức mạnh, tính tổ chức rất cao và hiệu quả”.

HLV Kim Pan-gon "nguy trang" kín mít tại Việt Nam

ngọc linh

Việc tuyển Việt Nam ghi 6 bàn vào lưới đội Lào tạo ra một lợi thế nhất định về hiệu số phụ trước 3 trận sắp tới (Malaysia thắng Lào 5-0). Tuy nhiên, chuyên gia Đoàn Minh Xương bày tỏ: “Đội Malaysia gặp Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công, chờ đợi chúng ta bị áp lực sân nhà có thể dẫn tới phạm sai lầm, và họ sẽ tung ra các đòn hồi mã thương. Ngoài những cá nhân nhập tịch, Malaysia còn có những cầu thủ nội xuất sắc như đội trưởng Safawi Rasid (11), Haqimi Azim (22). Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam phải cực kỳ tập trung bởi hai biên của Malaysia có những cầu thủ rất lợi hại như tiền vệ phải Shamie Iszuan (20) và tiền vệ cánh trái Bin Hassan (13). Họ tấn công rất tốt, thực sự là đối thủ đáng gờm của Văn Hậu và Tấn Tài.

Trận đấu tối mai tại Mỹ Đình là cuộc chiến toàn diện, nơi 2 HLV Hàn Quốc đối đầu cân não. HLV Park Hang-seo sẽ chỉ đạo đội tuyển dâng cao để tấn công phủ đầu, ghi bàn thắng sớm và chuyển sang chơi phản công. Trong khi HLV Kim Pan-gon tự tin thể lực cầu thủ Malaysia tốt hơn nên hứa hẹn sẽ tạo sự giằng co, kịch tính và căng thẳng đến phút cuối”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.