Đích thân ‘mục sở thị’ đội Malaysia đấu Lào, thầy Park ủ mưu cho tuyển Việt Nam

09/12/2021 09:15 GMT+7

Nếu như ở ngày đấu đầu tiên của bảng B, thầy Park cử 3 ‘trinh sát’ xem giò cẳng cầu thủ Malaysia thì ở lượt trận thứ 2 vào ngày 9.12, đích thân ông ra sân chứng kiến cả Malaysia và Indonesia thi đấu.

HLV Park Hang-seo đã quyết định chuyển buổi tập của tuyển Việt Nam lên sáng 9.12 để chiều cùng ngày cùng các trợ lý trực tiếp tới sân Bishan theo dõi trận đấu giữa đội Malaysia và Lào, tiếp đó là Indonesia và Campuchia.

HLV Park toan tính gì cho tuyển Việt Nam trước 2 trận gặp Malaysia và Indonesia?

Lịch thi đấu thuận lợi cũng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động hơn trước các đối thủ cùng bảng. Với riêng đội Malaysia, trong 3 năm trở lại đây, HLV Park Hang-seo và các học trò đã đụng độ 3 lần và đều chiến thắng. Trong đó có trận chung kết AFF Cup 2018 trên sân nhà Mỹ Đình. Từ đường chuyền như đặt của Quang Hải từ cánh trái, Anh Đức đã dứt điểm gọn ghẽ, ghi bàn thắng duy nhất, đem lại vinh quang rực rỡ cho tuyển Việt Nam.

Quang Hải trong buổi tập ngày 8.12

VFF

Còn tại sân chơi đẳng cấp cao hơn là vòng loại thứ 2 World Cup, tuyển Việt Nam lại thắng Malaysia lượt đi với tỷ số 1- 0 cũng trên sân Mỹ Đình với cú vô lê tuyệt đẹp của Quang Hải. Đến trận lượt về thi đấu tập trung tại UAE vào tháng 6 vừa qua, tuyển Việt Nam đã đánh bại thầy trò HLV Tan Cheng Hoe với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Ngọc Hải Tiến Linh.

Tiến Linh (bìa trái) từng ghi bàn vào lưới đội Malaysia

VFF

Ngọc Hải (bìa trái)

VFF

Cách đây ít ngày, họp báo sau trận thắng đội Lào, ông Park phát biểu: “Cả tuyển Việt Nam và đội Malay đều có chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2020. Chúng tôi sẽ gặp lại Malaysia vào ngày 12.12. Tôi không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên tôi nghĩ tính chất trận đấu như một trận chung kết nên thầy trò tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Chúng tôi có vài ngày để chuẩn bị. Về chiến thuật tôi nghĩ không thay đổi đâu. Chúng tôi đã xem trận Malaysia thắng Campuchia và tôi biết tuyển Việt Nam sẽ cần đá thế nào khi gặp lại họ. Tôi nghĩ khi tái đấu đội Malaysia, chúng tôi sẽ thi đấu tổng lực”.

Hình ảnh đẹp của tuyển Việt Nam khi đánh bại đội Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6.2021

NGỌC LINH

Nếu như đội tuyển Việt Nam đang có được sự thoải mái nhất định về mặt tinh thần mà bằng chứng rất rõ là trong buổi tập tối 8.12, thầy trò ông Park đã tươi cười rạng rỡ khi cùng nhau chơi trò đá ma. Trong khi đó, bại tướng của ông Park mới đây đã phải trấn an người hâm mộ quê nhà rằng, đội Malaysia không bất ổn nội bộ.

Sau trận thắng của đội Malaysia trước Campuchia vào ngày 6.12, đã rộ lên thông tin, tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula không hài lòng khi bị thay ra và các cầu thủ Malaysia mâu thuẫn vì một số tuyển thủ thi đấu cá nhân không muốn chuyền bóng cho đồng đội…

HLV Tan Cheng Hoe đã xoa dịu dư luận: “Cho đến nay, không có vấn đề gì trong phòng thay đồ và tôi chắc chắn sẽ không có điều như thế xảy ra. Các cầu thủ thể hiện sự thất vọng là điều bình thường, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Các cầu thủ đang đoàn kết trong việc chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 của chúng tôi với Lào vào ngày 9.12”.

Ông Tan Cheng Hoe và các học trò sẽ được đón những khán giả đặc biệt là HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.