Tuyên y án băng nhóm giết người từng gây xôn xao dư luận Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/12/2022 17:50 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm băng nhóm xã hội về các tội giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm từng gây xôn xao dư luận Bạc Liêu .

Ngày 15.12, tại Bạc Liêu, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm băng nhóm xã hội về các tội giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm xảy ra vào tối 12.10.2021, từng gây xôn xao dư luận địa phương.

Có 17 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử công khai. Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ bảo vệ nghiêm ngặt cho phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

trần thanh phong

Theo bản án sơ thẩm, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm của anh H.P.K. (34 tuổi, ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) sau khi uống rượu dựng xe máy chắn ngang lối đi, tối ngày 12.10.2021, các bị cáo Tâm, Tuấn, Linh, Khánh, Quyền, Long, Sang, Thương, Vinh, Công, Duy, Trọng (cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) mang hung khí đến hiện trường thuộc ấp Chùa Phật, TT.Hòa Bình để đánh nhau với nhóm anh K. Các đối tượng đã dùng dao tự chế, kiếm nhật, chĩa, ống tuýp, dây xích... đuổi chém nhóm anh K. làm anh K. tử vong.

Ngày 2.8.2022, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Linh tù chung thân; Trịnh Thanh Tuấn, Trịnh Thiện Tâm cùng 18 năm tù; Trần Khánh, Võ Phước Quyền cùng 16 năm tù; Huỳnh Thanh Long 14 năm tù; Lâm Sang, Danh Hoài Thương, Trần Quốc Trọng cùng 12 năm 6 tháng tù; Võ Phước Vinh, Phạm Chí Công, Nguyễn Phúc Duy mỗi bị cáo 12 năm tù. Nhóm bị cáo này cùng bị tuyên án về tội giết người.

Các bị cáo Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương cùng mức án 9 tháng tù giam; Giang Trọng Hiếu 12 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Trần Thị Ngọc Yến 6 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại H.P.K làm đơn kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt các bị cáo tội giết người. Trong khi đó, các bị cáo làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đánh giá bản án cấp sơ thẩm đã xác định đúng tính chất, hành vi phạm tội, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Việc xét xử, tuyên án là đúng người, đúng tội nên không có căn cứ để xem xét tăng nặng hình phạt cho các bị cáo, cũng như không giảm nhẹ hình phạt theo kháng cáo. Do đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm các bị cáo về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.