Tuyết rơi tại Sa Pa được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp tựa trời Âu

Tấn Đạt
Tấn Đạt
28/12/2022 14:35 GMT+7

Sáng ngày 28.12, tuyết rơi trắng xóa tại Sa Pa. Khi đọc thông tin này, một số bạn trẻ ước ao được đặt chân đến và không khỏi thắc mắc liệu đến Tết Dương lịch 2023 tuyết có còn rơi?

Theo thông tin từ Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) thì sáng sớm 28.12, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống dưới âm 1°C, xuất hiện mưa tuyết dày. Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và kéo dài suốt 3 tiếng. Hiện nay, tuyết vẫn rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan.

Du khách "săn" tuyết rơi vào sáng nay 28.12

TRẦN THÀNH

Tuyết rơi trắng xóa tại Sa Pa vào sáng 28.12

TRẦN THÀNH

Sau khi đọc thông tin này, một số bạn trẻ ước ao được đặt chân đến Sa Pa và không khỏi thắc mắc liệu đến Tết Dương lịch tuyết có còn rơi?

Mưa tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Ước gì một lần trong đời được ngắm tuyết rơi

Sau khi đọc thông tin tuyết rơi tại Sa Pa vào sáng hôm nay, Đỗ Huỳnh Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bộc bạch: “Mình ước gì một lần trong đời được ngắm tuyết rơi”.

Trước đây khi xem những bộ phim nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, thấy những cảnh tuyết rơi trắng xóa mà cô nàng Anh Thư đã ao ước một lần được nhìn thấy hay chạm tay vào tuyết để trải nghiệm cảm giác "thở ra khói" là như thế nào.

Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan

TRẦN THÀNH

Anh Thư chia sẻ cô cùng với một vài người bạn của mình có kế hoạch đi Sa Pa vào cuối tuần này, nhân dịp Tết Dương lịch 2023. Bản thân đã chuẩn bị đồ đạc, vé máy bay, lên kế hoạch tỉ mỉ cùng với hy vọng sẽ may mắn được ngắm tuyết rơi. “Lòng tôi cảm thấy nôn nao hơn bao giờ hết. Không biết đến Tết Dương lịch tuyết còn rơi không?", Anh Thư bộc bạch.

Một số bạn trẻ lên đỉnh Fansipan nhiều lần nhưng vẫn không "săn" được tuyết

THANH TUẤN

Là người từng đến Sa Pa cũng như chạm đỉnh Fansipan hai lần, nhưng anh Lê Nguyễn Hoài Thêm (25 tuổi), nhân viên truyền thông làm việc tại địa chỉ 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM, vẫn cảm thấy không hài lòng với chuyến đi của mình vì bản thân chưa “săn” được tuyết rơi.

“Trong dịp tết năm ngoái, trước khi lên Sa Pa tôi đã hỏi rất kỹ về thông tin từ bạn bè làm du lịch trên này nhưng tôi vẫn không “săn” được tuyết. Sau khi nghe tin rằng sáng nay, mưa tuyết rơi dày ở Fansipan thì tôi cảm thấy rất nôn nao. Tôi luôn ao ước được một lần trải nghiệm đắm mình vào không gian trắng xóa của những bông tuyết rơi hay tham gia vào những trò chơi thú vị cùng với tuyết”,

Mưa tuyết sẽ tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan

Ông Lưu Minh Hải, Nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết dạng tuyết bay ở Fansipan hôm nay tương tự với thời điểm tháng 2.2021. Vì vậy dự kiến trong những ngày tiếp theo, mưa tuyết sẽ tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan.

Theo ông Hải, tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương. Có lẽ với vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ mà khung cảnh mưa tuyết ở Sa Pa được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp chẳng khác gì trời Âu. Đặc biệt tuyết rơi dày phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan mang dáng dấp chùa Việt cổ, khiến nơi đây càng khoác lên vẻ đẹp huyền hoặc như trong những thước phim cổ trang.

Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn

TRẦN THÀNH

Sa Pa được ví như chốn bồng lai tiên cảnh

TRẦN THÀNH

Sáng nay 28.12, cáp treo Sun World Fansipan Legend đã đưa những du khách đầu tiên đến với đỉnh Fansipan chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng này.

"Theo dự báo thời tiết, khả năng xuất hiện tuyết rơi trên đỉnh Fansipan 3 ngày tiếp theo vẫn rất cao. Nhiệt độ các ngày tới trên đỉnh Fansipan thấp nhất khoảng âm 2°C”, bảng tin của khu du lịch Sun World Fansipan Legend thông thông báo thêm về tình hình tuyết rơi ở Sa Pa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.