Twitter sắp 'bán mình' cho Elon Musk

Loan Chi
Loan Chi
25/04/2022 21:55 GMT+7

Các báo cáo cho thấy Elon Musk đã ở rất gần việc trở thành chủ sở hữu của mạng xã hội Twitter.

Cả Washington PostNew York Times đều cho biết hội đồng quản trị của Twitter đang xem xét nghiêm túc lời đề nghị mua lại công ty của Elon Musk. Báo cáo này đến sau khi ông chủ Tesla vạch kế hoạch tìm nguồn kinh phí 46,5 tỉ USD nhằm trả cho thương vụ mua lại Twitter.

Ông Elon Musk cho biết sẵn sàng trả 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu để mua 100% cổ phần của công ty. Đó sẽ là thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt, định giá mạng xã hội có biểu tượng chú chim xanh ở mức 43,4 tỉ USD.

Hội đồng quản trị của Twitter đã nhóm họp vào chủ nhật để thảo luận về lời đề nghị của ông Musk. New York Times cho biết nhóm này đã tham gia đàm phán với Musk vào ngày 25.4 để làm rõ hơn các chi tiết.

Ông Elon Musk đang tiến rất gần việc sở hữu mạng xã hội Twitter

chụp màn hình

Cả hai tờ báo đều nhấn mạnh thỏa thuận chưa phải là cuối cùng và vẫn có thể đổ vỡ. Ban đầu, giá mua lại bị các nhà phê bình cho là đã đánh giá thấp mạng xã hội này, dù giá đề nghị của Elon Musk cao hơn so với giá cổ phiếu Twitter hiện tại.

Hội đồng quản trị thậm chí còn thiết lập chính sách quyền cổ đông có thời hạn, động thái được cho là ngăn cản Musk thâu tóm mạng xã hội này. Trước đó vào ngày 4.4, ông công bố mình đã mua 9,2% cổ phần Twitter.

Động thái này khiến ông bị vướng vào vụ kiện với nhóm cổ đông vì chậm trễ công bố sở hữu trên 5% cổ phần. Nguyên đơn nói sự chậm trễ này cho phép Musk mua thêm cổ phiếu của Twitter với giá thấp.

Việc Musk dự định vay 43,4 tỉ USD để mua Twitter cũng đến từ nhiều nguồn. Morgan Stanley và một số tổ chức tài chính cam kết cho ông vay với hai khoản từ nguồn cổ phần của Musk với trị giá lần lượt là 13 và 12,5 tỉ USD. Phần 21 tỉ USD được tỉ phú này huy động bằng cách bán cổ phần hiện có trong các doanh nghiệp khác như Tesla.

Nguyên nhân khiến Twitter đổi ý được cho là xảy sau khi ông Musk thực hiện cuộc gặp riêng với cổ đông của công ty này vào cuối tuần qua nhằm chia sẻ đề xuất của mình. Ông chủ Tesla cũng cam kết sẽ giải quyết các vấn đề tự do ngôn luận mà theo ông cho là đang gây khó khăn cho nền tảng này và cả nước Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.