U.16 Việt Nam háo hức trận ra quân gặp U.16 Singapore

31/07/2022 08:59 GMT+7

U.16 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U.16 Singapore tại giải U.16 Đông Nam Á lúc 15 giờ ngày 31.7.

Trải qua 1 ngày di chuyển liên tục với các chặng bay từ Hà Nội qua Singapore và Jakarta, lúc 18 giờ 30 ngày 28.7, U.16 Việt Nam đã đặt chân đến điểm cuối cùng là Yogyakarta, nơi diễn ra giải U.16 Đông Nam Á 2022. Tại Yogyakarta, U.16 Việt Nam đã được BTC test Covid-19 với kết quả toàn bộ đều âm tính, đội cũng đã làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn 4 sao Prime Plaza. Sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, U.16 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại chỗ ở khách sạn trước khi họp với BTC giải về nội dung phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Sau buổi ăn trưa lúc 11 giờ 30 và nghỉ ngơi, toàn đội có buổi tập đầu tiên lúc 15 giờ ngày 29.7 trên sân YIS Trainning Field, cách khách sạn 15 phút đi xe buýt.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn căn dặn học trò trong một buổi tập

VFF

Đội phó Bùi Hoàng Sơn chia sẻ: “Tôi và toàn đội có đôi chút mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến giải U.16 Đông Nam Á 2022, cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của chúng tôi ai cũng tự tin và háo hức. Thêm vào đó, tôi cũng nhận được sự ủng hộ, quan tâm của gia đình. Ngay khi đến Indonesia, người thân đã gọi và chúc tôi có sức khỏe, tinh thần thoải mái để bước vào giải đấu. Với cá nhân tôi, chủ nhà Indonesia sẽ là đối thủ khó chịu nhất với U.16 Việt Nam tại vòng bảng. Cũng như các lứa đàn anh, họ có lối chơi rất khó chịu, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp”.

HLV trưởng U.16 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cũng nhận xét dù đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của hầu hết cầu thủ, nhưng tinh thần chung của đội là khá háo hức chờ trận ra quân gặp U.16 Singapore. “Đối với rất nhiều cầu thủ đây sẽ là một trong những giải đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp, khi lần đầu tiên khoác áo và thi đấu cho tuyển quốc gia. BHL đã tính đến điều đó ngay từ khi lên danh sách và đưa ra kế hoạch tập trung. Ở tuổi này, với nền tảng kỹ thuật đã được trang bị từ CLB, chúng tôi chú tâm làm công tác chuyên môn và tâm lý làm sao để các em dám tự tin chơi bóng.

Làm sao để U.16 Việt Nam tự tin trình diễn lối chơi của mình sẽ hết sức quan trọng vì ở cấp độ toàn cầu thủ mới như giải U.16 Đông Nam Á, thông tin các đối thủ đều rất mơ hồ. Ai dám tự tin chơi thứ bóng đá sở trường sẽ là người có khởi đầu thuận lợi. Tất nhiên, cũng có một chút hồi hộp nhưng tôi quan sát thấy đa phần các cầu thủ đều sẵn sàng và háo hức thi đấu. Nếu giữ được trạng thái này khi vào sân, U.16 Việt Nam hy vọng sẽ có khởi đầu tốt ở giải U.16 Đông Nam Á. Tôi nghĩ CĐV Indonesia cuồng nhiệt. Họ say mê bóng đá, luôn cổ vũ với tinh thần hừng hực khí thế. Chúng tôi hiểu được vấn đề này và cố gắng vượt qua...”, ông bày tỏ.

Thực tế, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có bước làm nền tốt khi đề xuất VFF 3 trận giao hữu với các đội đàn anh U.19 Hà Nội, CAND và Viettel. Việc ghi bàn trong cả 3 trận đấu (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) tạo đà tâm lý rất lớn, để những sao mai U.16 Việt Nam tự tin hướng đến trận ra quân gặp U.16 Singapore ngày 31.7, trước khi gặp U.16 Philippines (ngày 3.8) và chốt hạ bằng trận đại chiến với chủ nhà U.16 Indonesia ngày 6.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.