U.19 Việt Nam cần viện binh

13/08/2022 08:12 GMT+7

U.19 Việt Nam đã đến Nhật Bản vào rạng sáng nay để bắt đầu 2 tuần tập huấn nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi.

Trong danh sách 30 cầu thủ, HLV Đinh Thế Nam đã phải gạch tên 5 người, trong đó có 2 trường hợp chấn thương là Văn Trường và Tuấn Phong, còn các vị trí khác như Thành Đạt, Nhân Nghĩa và Việt Sơn là chưa đạt yêu cầu. Đến lúc này lực lượng vẫn là nỗi lo lớn của U.19 Việt Nam khi nhìn đâu cũng thấy thiếu. Cho dù vô địch giải U.19 quốc tế nhưng có xem trận chung kết, người hâm mộ dễ nhận thấy một số vị trí dự bị vào sân ở hiệp 2 chưa để lại sự yên tâm khi còn một khoảng cách nhất định với đội hình chính.

U.19 Việt Nam cần phải có thêm những nhân tố mới để cạnh tranh với Quốc Việt (9)

Ngọc Dương

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng U.19 Việt Nam cần phải bổ sung lực lượng cho dày và giảm thiểu độ chênh tốt hơn chứ nếu bê nguyên xi số đi tập huấn ở Nhật đến Indonesia thi đấu vòng loại U.20 châu Á chắc chắn sẽ còn nảy sinh nhiều bất cập. Tiềm năng U.19 Việt Nam còn rất lớn và cần được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cũng như các CLB phối hợp tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm nhiệm vụ quốc gia. Chúng ta luôn mong muốn lứa U.19 này không chỉ kế thừa mà còn phải hay hơn lứa Quang Hải để giành suất dự FIFA World Cup U.20 như năm 2017 để làm vẻ vang thêm cho bóng đá nước nhà. Hoặc chúng ta cũng từng kỳ vọng lứa U.19 này sẽ là những niềm tự hào cho mục tiêu World Cup 2026 hoặc 2030. Vậy thì CLB cũng cần phải chung tay để đưa khoảng chục cầu thủ U.19 tốt đang chơi khá hay tại V-League và giải hạng nhất lên tuyển U.19 dự vòng loại U.20 châu Á sắp đến.

Mặt khác bổ sung thêm nhiều nhân tố mới sẽ tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn với cả những cầu thủ đang là trụ cột của U.19 hiện nay. Chẳng hạn vua phá lưới giải Đông Nam Á Quốc Việt tại sân chơi U.19 quốc tế vừa rồi “tịt ngòi”, lối đá cũng thiếu đi sự mạnh mẽ, đôi khi còn khá đơn điệu, nhưng nhìn lại phía sau không ai trong đội đủ sức ghi bàn thay anh. Điều đó sẽ dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại và tạo sức ì cho chính chân sút này. Vậy thì nếu có Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Anh Quân chắc chắn sẽ làm cho Quốc Việt phải cố gắng hơn mới có chỗ đứng.

Một trường hợp khác là cầu thủ đã giành 4 giải cá nhân ở giải U.19 quốc tế (2 chung kết và 2 chung cuộc) là đội trưởng Khuất Văn Khang. Anh chơi thực sự hay nhưng nếu để ý kỹ thì cách đá của số 10 này đã bắt đầu chậm nhịp. Một vài tình huống Văn Khang thay vì xử lý nhanh thì khựng lại có phần rườm rà mà nếu không thay đổi thì điều này rất dễ “biến” anh như một đàn anh từng mất điểm trong mắt các HLV đội tuyển. Do vậy, Văn Khang cần điều chỉnh và sẽ tốt hơn nếu như anh có sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhân tố mới như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Đức Phú hay Nguyễn Phi Hoàng.

Trước ngày lên đường đi Nhật, HLV Đinh Thế Nam nói rằng vô địch giải U.19 quốc tế là niềm vui, là một động lực cho thấy tinh thần chiến đấu và sự tự tin thể hiện bước đầu đã được củng cố, nhưng ông và ban huấn luyện chưa thể yên tâm vì đội hình vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Phải cần có con người tốt hơn thì nỗi lo hàng thủ, khả năng dứt điểm mới mau chóng được tháo gỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.