U.23 Indonesia lo ngại bị 3 ngôi sao của Myanmar ‘vùi dập’ hy vọng bán kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/05/2022 09:30 GMT+7

Tuyển U.23 Indonesia sẽ có trận quyết đấu với U.23 Myanmar ở lượt cuối bảng A để tranh tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra lúc 16 giờ chiều nay (15.5).

Hiện ở bảng A, tuyển U.23 Việt Nam (7 điểm) đang đứng đầu và gần như sẽ đoạt vé vào bán kết khi gặp U.23 Timor Leste (đội đã bị loại cùng U.23 Philippines) ở trận đấu cùng ngày diễn ra lúc 19 giờ. Trong khi đó, tuyển U.23 Indonesia và U.23 Myanmar cùng có 6 điểm nhưng đội bóng của HLV Shin Tae-yong đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Win Naing Tun (số 10) sẽ là mũi nhọn mà U.23 Indonesia phải dè chừng

ĐỘC LẬP

Vì vậy, ở cuộc đọ sức diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) phải cần ít nhất 1 trận hoà để đảm bảo tấm vé vào bán kết, còn đội bóng của HLV Velizar Popov buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.

Van Dijk phiên bản Myanmar” tạo sự thu hút dù đội nhà nhận thất bại

Theo tờ Indosport, trước thềm trận đấu này, tuyển U.23 Indonesia được đánh giá cao cho việc có được chiến thắng hoặc ít nhất có được 1 điểm trước U.23 Myanmar để tiến vào bán kết SEA Games năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá Indonesia cảnh báo đội bóng của HLV Shin Tae-yong phải dè chừng 3 cầu thủ U.23 Myanmar, những người có thể chặn đứng hy vọng vào bán kết của đội bóng xứ vạn đảo.

U.23 Indonesia (phải) sẽ quyết đấu với U.23 Myanmar để tranh vé vào bán kết

ĐỘC LẬP

Đầu tiên là Win Naing Tun, tiền đạo chủ lực của U.23 Myanmar. Cầu thủ 22 tuổi này là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Velizar Popov tại SEA Games lần này. Điều này được thể hiện rõ qua 2 pha lập công của anh cho U.23 Myanmar ở 3 trận đấu vừa qua tại bảng A. Hai bàn thắng của Win Naing Tun góp phần giúp U.23 Myanmar đánh bại Timor Leste và Philippines.

Dù mới 22 tuổi nhưng Win Naing Tun giàu kinh nghiệm thi đấu, là trụ cột của CLB Yadanarbon FC tại giải VĐQG Myanmar, nơi mà anh ghi 11 bàn sau 24 trận đấu ở mùa giải gần nhất, trước khi gia nhập Yangon United. Không chỉ chơi tốt ở cấp CLB, Win Naing Tun cũng là trụ cột của tuyển Myanmar trong 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Ngôi sao thứ 2 của U.23 Myanmar khiến báo giới Indonesia phải e ngại là Lwin Moe Aung. Tiền vệ 22 tuổi là nhân vật quan trọng trong lối chơi của U.23 Myanmar, đặc biệt là trong những pha tổ chức tấn công dưới thời HLV Velizar Popov. Khả năng ghi bàn và kiến tạo cơ hội của Lwin Moe Aung đã được thể hiện ​​kể từ trận khai mạc SEA Games lần này, nơi anh đã ghi 2 bàn thắng vào lưới U.23 Timor Leste.

U.23 Myanmar đang sở hữu nhiều tài năng trẻ trên hàng công

ĐỘC LẬP

Lwin Moe Aung có khả năng tung ra những đường kiến tạo cho đồng đội có cơ hội ghi bàn, như ở trận thắng U.23 Philippines 3-2 tại bảng A. Tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ này trong vai trò tiền vệ tấn công có thể khiến hàng tiền vệ của tuyển U.23 Indonesia rối loạn với những pha di chuyển của anh.

Cầu thủ thứ 3 của U.23 Myanmar mà HLV Shin Tae-yong phải tìm cách khoá chặt, đó là Hein Htet Aung. Tài năng trẻ này có thể công phá hàng thủ U.23 Indonesia bất cứ lúc nào. Cầu thủ 20 tuổi này là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải và hiện đang chơi xuất sắc trong màu áo CLB Selangor FC thuộc giải hàng đầu Malaysia. Theo đánh giá của báo giới Indonesia, tài năng trẻ này rất nguy hiểm, đặc biệt trong việc kiến tạo cơ hội cho đồng đội, cũng như đã được cọ xát cùng tuyển quốc gia ở AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.