U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Myanmar: Chiến thắng nhọc nhằn

14/05/2022 08:00 GMT+7

Bàn thắng duy nhất từ cú ra chân nhanh như điện của Đỗ Hùng Dũng ở phút 76 đã mang về chiến thắng chật vật cho U.23 Việt Nam trước Myanmar, mở ra cánh cửa lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 .

Highlights SEA Games U.23 Myanmar 0-1 U.23 Việt Nam: Tuyệt vời Đỗ Hùng Dũng

U.23 Myanmar từ đầu cho thấy không hề ngán ngại chủ nhà. Họ chơi quyết liệt, áp sát trước lối chơi phối hợp khá chậm của U.23 Việt Nam. Đội khách chủ động tấn công và chủ động cả trong phòng thủ, trong khi U.23 Việt Nam hiếm có những pha phối hợp nào thật sự ăn ý. Khi cả hai đội cùng tranh chấp quyết liệt, thì dường như U.23 Việt Nam bị hút theo lối đá tranh chấp từng khoảng trống nhỏ của Myanmar, khiến không thể hiện được thế mạnh ở lối chơi sở trường lên bóng dọc biên và xẻ nách khéo léo để tạo cơ hội cho mình dứt điểm. Có cảm giác lối đá tranh chấp thiếu tư duy và thiếu cả nghệ thuật của U.23 Việt Nam tràn ngập suốt cho đến khi xảy ra bàn thắng của Hùng Dũng.

U.23 VN sớm đặt chân vào bán kết sau khi vượt qua U.23 Myanmar

Độc Lập

Tình huống dẫn đến pha ghi bàn duy nhất xuất phát từ pha phối hợp bài bản, đẹp mắt giữa Hoàng Đức, Văn Đô và Hùng Dũng. Chính pha căng ngang của Văn Đô được tiếp nối bằng cú đệm bóng nhanh của Hùng Dũng quá tuyệt vời đưa bóng vào góc xa khung thành, mang lại sự bùng nổ niềm vui và cảm xúc. Đó là pha dứt điểm thể hiện kết quả của màn phối hợp thông minh và kỹ thuật đã được tập luyện thuần thục từ người chuyền bóng và người xử lý quá đẳng cấp, vượt qua mọi sự truy cản quyết liệt của Myanmar, làm nên một trận thắng không hề dễ dàng cho U.23 Việt Nam.

Pha ghi bàn của Hùng Dũng đưa U.23 VN sớm đặt chân vào bán kết

Độc Lập

Bàn thắng tuyệt vời đó càng cho thấy không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo luôn cần Hùng Dũng cho 2 chiến dịch SEA Games liên tiếp, khi vai trò của anh có tầm ảnh hưởng quá lớn trong lối đá của U.23 Việt Nam, vừa là người phát động tấn công vừa là người kết thúc mang lại những kết quả xứng đáng cho bóng đá Việt Nam. Giá trị của Hùng Dũng thể hiện qua những đóng góp quan trọng 3 năm trước trên đất Philippines, trong đó có bàn thắng đẹp như mơ vào lưới Indonesia ở trận chung kết, còn tại sân Việt Trì lần này anh lại mang đến nhiều cảm xúc cho U.23 Việt Nam. Nếu cách ghi bàn từ pha bật tường với Tiến Linh trước U.23 Indonesia hay bao nhiêu thì cú ra chân 1 chạm tinh tế sau đường chuyền ngược của Văn Đô hạ gục U.23 Myanmar lại hay bấy nhiêu. Anh xứng đáng trở thành người đầu tiên nhận được phần thưởng VĐV VN xuất sắc nhất ngày của Báo Thanh Niên trao.

Hy vọng chia đều cho 4 đội

Lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam trên sân Thiên Trường chiều nay sẽ định đoạt cơ hội vào bán kết của cả 4 đội Malaysia (6 điểm), Singapore (4 điểm), Thái Lan (3 điểm) và Campuchia (3 điểm). Trên lý thuyết hy vọng sẽ chia đều cho các đội vì thực lực của họ không quá chênh lệch và bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào ở bảng này. Tuy nhiên nhìn vào cách chơi thì Malaysia có vẻ nhỉnh hơn Singapore, chỉ cần họ phát huy tốt lối đá pressing mạnh mẽ như cách thắng đậm Lào thì 3 điểm sẽ nằm trong tay “những chú hổ Mã Lai”...

Tâm điểm sẽ là trận đấu hứa hẹn gay cấn giữa Thái Lan và Campuchia. Người Thái được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng xứ chùa tháp có lối đá rất khó chịu. Chỉ cần đội chủ nhà của SEA Games 32 chơi chặt chẽ thì rất khó cho thầy trò ông Polking có thể xuyên thủng. Nếu hòa trận này thì Thái Lan có lợi thế do hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +2 của Campuchia) và trận tới gặp đội Lào phần nào dễ chơi. Nhưng nếu Malaysia thắng Singapore thì biết đâu Campuchia lại có lợi thế vì không loại trừ người Mã dưỡng quân cho bán kết, tạo cơ hội cho đội bóng của HLV Honda có một trận thắng. Khi đó Thái Lan sẽ chịu áp lực chạy đua hiệu số nếu không thắng được cách biệt trước Lào.

T.K

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Không chỉ chơi hay, Hùng Dũng còn xuất hiện rất kịp thời ở những điểm nóng, xử lý bóng khôn ngoan, tinh tế và luôn biết cách truyền cảm hứng cho toàn đội. Đẳng cấp, giá trị của Hùng Dũng còn thể hiện qua độ nhạy cảm ghi bàn giúp tháo gỡ sự bế tắc. Anh thực sự là một chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội”.

Một pha phối hợp đẹp duy nhất trong suốt trận đấu, và hai cầu thủ ở điểm đầu - Hoàng Đức, và điểm cuối - Hùng Dũng vẫn là hai cầu thủ trên 23 tuổi. Điều đó khiến ông Park vừa vui vừa lo lắng, do những cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa những miếng phối hợp thông minh như thế. Việc U.23 Việt Nam nhọc nhằn vượt qua Myanmar để mở rộng cửa vào bán kết nói lên rằng, không phải đá trên sân nhà là chiếm ưu thế dễ dàng đâu. Những căng thẳng nhiều khi quá mức của cầu thủ chúng ta đã tạo áp lực tâm lý lớn mà rất nhiều gương mặt trẻ trong đội hình vẫn chưa thể vượt qua được. Dẫu sao cũng xin chúc U.23 Việt Nam khi vào bán kết sẽ chơi hay hơn, bình tĩnh hơn và có những pha phối hợp đẹp như pha phối hợp trong trận gặp Myanmar này.

HLV Park Hang-seo: “U.23 Việt Nam vẫn vội vàng và chuyền sai nhiều”

“U.23 Myanmar không sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc mà chuyển sang đá 3 trung vệ. Đây cũng là điều tôi và BHL đã tính trước. Trận đấu trước, U.23 Philippines đã phòng ngự số đông và thực tế U.23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ các cầu thủ hiểu chiến thuật nhưng trong phối hợp chúng ta vẫn còn nhiều sai số. Các cầu thủ vẫn chuyền sai rất nhiều tình huống không đáng. Nhưng đó là kinh nghiệm để cầu thủ trưởng thành hơn.

Dù U.23 Việt Nam thắng 1-0 nhưng không chỉ trong hiệp 1 mà cả sang hiệp 2 đội vẫn đá chưa tốt. Lý do thì nhiều, cơ bản vẫn là chuyền bóng không tốt, di chuyển không nhịp nhàng và kết nối với nhau không tốt. Khi cần bình tĩnh xử lý, các cầu thủ tỏ ra vội vàng và tạo ra nhiều sai số. Cả 2 trận vừa qua U.23 Việt Nam chưa đá tốt và tôi không hài lòng về điều này…”.

HLV Velizar Emilov Popov: “U.23 Việt Nam có thể đánh bại mọi đối thủ”

“U.23 Việt Nam là đội bóng rất giàu thể lực và kiểm soát bóng tốt. Đội của ông Park thực sự là đội bóng mạnh nhất giải đấu này nhờ cách xử lý rất khôn khéo và tính tổ chức trong lối chơi. Các bạn có thể đánh bại mọi đối thủ nào để vào chung kết. Chúng tôi giờ đây sẽ tập trung trận cuối gặp Indonesia với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng mới vào bán kết nên phải nỗ lực hết sức”.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.