U.23 Việt Nam: Phú Thọ dựng màn hình siêu to khổng lồ phục vụ hàng vạn người

05/05/2022 12:58 GMT+7

Nhằm phục vụ người dân Phú Thọ và tỉnh lân cận không có vé xem U.23 Việt Nam, tránh phe vé ép giá, tỉnh Phú Thọ đang lắp đặt màn hình khổng lồ ở quảng trường Hùng Vương.

Thành phố Việt Trì những ngày qua đang "sốt sình sịch" vì nhu cầu của người dân mua vé xem các trận đấu môn bóng đá nam, nơi U.23 Việt Nam nằm chung bảng A với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste.

Song song với những hàng dài xếp hàng thâu đêm chờ tới lượt mua vé, thì tình trạng mua đi bán lại vé và giới phe hét lên đến 3 - 4 triệu đồng/cặp khiến cơn sốt càng tăng nhiệt.

Chợ đen hét 3-4 triệu cho vé xem U.23, ban tổ chức SEA Games kiểm soát ra sao?

Để giảm nhiệt cơn sốt vé, cũng như phục vụ nhu cầu theo dõi và ủng hộ U.23 Việt nam thi đấu của người dân thành Phú Thọ và các địa phương lân cận, thành phố Việt Trì đang xây dựng màn hình led khổng lồ 50 m 2.

Màn hình này sẽ chiếu trực tiếp và mở cửa tự do cho đông đảo quần chúng yêu mến và ủng hộ đội tuyển U.23 Việt Nam, đặt tại quảng trường Hùng Vương có sức chứa hàng vạn người vẫn cảm thấy rộng rãi.

Các diễn viên diễn tập chuẩn bị cho màn ra mắt màn hình khổng lồ

Độc Lập

Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Thọ, ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết: :"Chúng tôi đã nỗ lực thực hiện phân phối và bán vé theo phương pháp khoa học nhất gồm bán trực tuyến, qua đường công văn cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh, cùng với bán tại chỗ cho nhân dân ở sân Việt Trì.

Tất cả các quy trình này đã được thông báo công khai trên trang chủ SEA Games 31 và các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi tính toán làm sao thuận lợi nhất cho nhân dân khi có thể mua cả 6 trận 1 lần, với mức tối đa 2 vé/trận để đỡ phải xếp hàng nhiều lần.

Điều này sẽ giảm tải việc phe vé lợi dụng xếp hạng mua nhiều vé, cũng như một số người nhượng lại vé cho giới chợ đen hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu lại serie vé công văn để nếu phát hiện vé lọt ra ngoài chợ đen sẽ biết thuộc cơ quan nào để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Quảng trường Hùng Vương bảo đảm có thể chứa hàng vạn khán giả để ủng hộ U.23 Việt Nam

Độc LẬp

Đặc biệt, trong bối cảnh sân Việt Trì sức chứa có hạn, trước nhu cầu cổ vũ bóng đá rất lớn, chúng tôi đang lắp đặt màn hình lớn 50 m 2 ở quảng trường Hùng Vương.

Địa điểm này cách sân 3 km và tất cả những ai không có vé có thể xem miễn phí qua màn hình lớn này để ủng hộ trực tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo từ xa, cũng là tránh phe vé biết hết vé sẽ ép giá người dân".

HLV Park xác nhận SEA Games 31 là giải cuối ông gắn bó với U.23 Việt Nam

Cũng theo ông Thủy, vào tối nay quảng trường Hùng Vương sẽ diễn ra lễ khánh thành màn hình led đặc biệt này, với phần lễ hội chào đón SEA Games 31 lần thứ 2 về với tỉnh Phú Thọ, sau môn bóng ném 19 năm trước ở kỳ SEA Games 22 năm 2003.

Hình ảnh sân khấu khổng lồ chiếu trực tiếp các trận đấu U.23 Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.