U.23 Việt Nam: Tham vọng bảo vệ HCV SEA Games 32 ngay từ VCK U.23 châu Á

27/05/2022 14:39 GMT+7

Bản danh sách 25 thành viên U.23 Việt Nam đang có mặt ở UAE chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á khắc họa phần nào tham vọng bảo vệ tấm HCV bóng đá nam SEA Games 32 tại Campuchia .

Chưa vội tính đến 3 suất trên 23 tuổi, thì môn bóng đá nam ở SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào tháng 5.2023 dự kiến U.23 Việt Nam có bộ khung là những cầu thủ sinh từ ngày 1.1.2001 trở về sau.

Đáng chú ý, trong bản danh sách 25 cầu thủ U.23 Việt Nam đang có mặt ở UAE chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, có không ít những cái tên sinh năm 2001, thậm chí trẻ hơn nhiều.

Trong số 3 thủ môn được HLV Gong Oh-kyun triệu tập lần này, phải nhắc đến Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) được cho là người sẽ cạnh tranh với Văn Toản cho suất bắt chính.

HLV Gong Oh-kyun ấp ủ nhiều tham vọng đường dài cùng U.23 Việt Nam

VFF

Tất nhiên, so với đàn anh đã có 2 tấm HCV SEA Games và từng bắt chính tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (trận gặp Oman - PV), Văn Chuẩn vẫn lép vế hơn.

Nhưng đừng quên thủ thành thuộc biên chế CLB Hà Nội trước đó từng được ông Park chăm chút khá kỹ, đặc biệt gọi lên tập luyện cùng tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 và cả giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Hàng thủ U.23 Việt Nam được mệnh danh là hàng thủ thép không thua bàn nào tại SEA Games 31, có thể kể tên Vũ Tiến Long (2002), Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài (2001) nằm trong bộ khung đá chính trong khi Lương Duy Cương (sinh năm 2001) đá 2 trận trong đó có những phút cuối ở chung kết.

U.23 Việt Nam có gần nửa đội hình sinh từ năm 2001 trở về sau

VFF

Tuyến giữa U.23 Việt Nam có những người đủ điều kiện đá SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023 gồm Huỳnh Công Đến (2001) dự kiến sẽ đá chính ở VCK U.23 châu Á sắp tới.

Bên cạnh đó, HLV Gong Oh-kyun cũng có động tác chú ý khi triệu tập bộ đôi 19 tuổi Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường cùng sinh năm 2003, như một cách giúp họ có những trải nghiệm ở cấp độ trẻ cao nhất.

Trên hàng công, chân sút trẻ Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 2001) từng đá chính ở cả trận mở màn lẫn chung kết tại SEA Games 31 sẽ là chủ lực cho giải đấu 1 năm sau tại Campuchia.

U.23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á

VFF

Và đừng quên bộ đôi chân sút trẻ rất đáng chờ đợi cùng sinh năm 2002 có thể hình rất tốt là Hà Trung Hậu (cao 1m78) và Vũ Minh Hiếu (cao 1m79).

Cộng thêm Văn Tùng cao 1m80, thì hàng công U.23 Việt Nam với tầm nhìn SEA Games 32 vào năm sau sở hữu cây đinh ba có thể hình tuyệt đẹp.

Tổng cộng trong 25 thành viên U.23 Việt Nam có đến 11 cái tên - chiếm gần một nửa - là những cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau.

Một thông số hết sức ấn tượng của U.23 Việt Nam, thể hiện tầm nhìn của VFF, nơi những viên ngọc thô đang chờ HLV Gong Oh-kyun mài giũa thêm cho tham vọng bảo vệ chức vô địch, lập cú hat-trick HCV bóng đá nam ở các kỳ SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.