U sọ hầu là gì? Khi nào cần đi khám?

Thiên Lan
Thiên Lan
09/10/2019 10:30 GMT+7

Harry Mockett (21 tuổi, ở Nottingham, nước Anh) nhận thấy mắt yếu dần trong 4 tháng, nhưng không quan tâm lắm.

Cho đến khi không thể đọc các câu hỏi của chương trình “Ai là triệu phú?” trên TV, anh mới vội đi khám mắt.
Anh đã được cắt kính để đeo, nhưng vẫn không thể nhìn rõ, nên 1 tháng sau anh đã đi khám lại.
Bác sĩ nhãn khoa thấy anh bị sưng dây thần kinh thị giác nên đã yêu cầu anh đến thẳng bệnh viện ở Northampton (Anh).
Sau khi chụp MRI, các bác sĩ phát hiện anh có một khối u não có kích thước bằng quả bóng golf, đang chèn ép dây thần kinh thị giác và có thể khiến anh bị mù hoàn toàn, cần phải phẫu thuật khẩn cấp, theo Daily Mail.
Đây là u sọ hầu - một khối u phát triển gần tuyến yên.
Anh kể lại: Tất cả xảy ra quá nhanh. Một ngày nọ, tôi bị lạnh run người khi đang ở nhà. Ngày hôm sau, tôi đã được phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng.
Các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford (Anh) đã thực hiện ca mổ trong suốt 6 giờ để loại bỏ khối u.
Ca phẫu thuật đã loại bỏ 98% khối u, nhưng anh bị tràn dịch não, tích tụ chất lỏng trong não, gây não úng thủy và bị viêm màng não do vi khuẩn.
Các bác sĩ nói với cha mẹ anh rằng anh chỉ có 50% cơ hội sống sót sau đêm đó. Nhưng rất may, anh đã qua khỏi.
Sau đó, anh phải trải qua thêm một số ca phẫu thuật để điều trị các biến chứng của phẫu thuật, nhưng các bác sĩ đã phát hiện thấy dấu hiệu khối u đang phát triển trở lại.
Sau đó anh đến Đức để xạ trị và đang theo dõi thêm, nhưng bị mất trí nhớ.

U sọ hầu là gì?

U sọ hầu là khối u phát triển gần tuyến yên và sát xương sọ. Bệnh u sọ hầu chiếm khoảng từ 2% - 4% các ca u não. U sọ hầu thường xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên, đôi khi cũng gặp ở người lớn gây mất trí nhớ.
Vị trí của khối u đặc biệt nguy hiểm, ngay dưới đồi thị, quanh tuyến yên và mạch máu lớn của não, và nếu không cắt bỏ hoàn toàn, nó thường tái phát. Chính vì vậy, u sọ hầu được xem như một loại u ác tính, dù nó không lây lan.
Ở giai đoạn đầu, khối u thường phát triển chậm, nên phải 1 - 2 năm sau, các triệu chứng mới xuất hiện, điển hình nhất là đau đầu dai dẳng, uống thuốc giảm đau không khỏi, hoặc mất một phần thị lực. Các triệu chứng khác gồm: tính khí thất thường, thay đổi tâm trạng, buồn nôn đặc biệt vào buổi sáng, khó giữ thăng bằng, dễ té, bị nặng có thể gây chứng són tiểu, trầm cảm và hôn mê.
U sọ hầu có thể làm thay đổi mức hoóc môn và các vấn đề về thị lực, khiến trẻ em không thể tăng cân.
Một số khối u chứa đầy chất lỏng. Đó là khối u nang và thường không thể loại bỏ hoàn toàn.

Khi nào nên đi khám?

Cần đi khám ngay, khi thấy một trong các triệu chứng sau:
• Đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng
• Thị lực suy giảm
• Buồn nôn, nôn
• Khó giữ thăng bằng
• Khát nước, đi tiểu thường xuyên
• Trẻ sơ sinh có đầu to bất thường
• Buồn ngủ, tâm trạng thay đổi thất thường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.