U.21 Việt Nam: Chơi tấn công đẹp, phóng khoáng đậm chất HAGL

12/12/2017 14:10 GMT+7

Chiếu theo những tính toán của HLV Trịnh Duy Quang trong buổi tập chia đôi đội hình, U.21 tuyển chọn Việt Nam (gọi tắt là U.21 Việt Nam) sẽ chơi tấn công với phong cách của HAGL.

HLV trưởng Trịnh Duy Quang đã cùng U.21 HAGL đăng quang thuyết phục tại vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2017. Không bất ngờ khi cựu trung vệ đội trưởng của HAGL muốn xây dựng lối chơi tương tự cho U.21 Việt Nam.
Dự kiến, U.21 Báo Thanh Niên sẽ xuất phát với sơ đồ 3-4-3, trong đó trong khung thành sẽ là thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2017, Rơmah Sươ.
Bộ 3 trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Đức Chiến của Viettel, Tấn Tài của B.Bình Dương và A Sân của HAGL. A Sân sẽ chơi như một libero lót cho cặp trung vệ dập có thể hình rất tốt và chơi mạnh mẽ phía trên.
Bốn tiền vệ trung tâm sẽ tiếp tục là sự kết hợp của cặp tiền vệ trung tâm Triệu Việt Hưng (HALG) và Hoàng Đức (Viettel). Đây đều là những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, thiện nghệ trong kỹ năng kiểm soát bóng.
Khả năng giữ nhịp của Việt Hưng và đặc biệt là những cú tỉa bóng tầm ngắn và trung bình như đặt vào chân của Hoàng Đức sẽ là vũ khí cực kỳ nguy hiểm của U.21 VIệt Nam, bên cạnh đôi cánh năng động là Văn Sơn - Anh Tài của HAGL.
Trên hàng công sẽ là tam tấu Thanh Tùng - Đinh Thanh Bình - Phan Văn Đức.
Tiền vệ Thanh Tùng và Thanh Hậu tranh bóng trong buổi tập chiều 11.12 Độc Lập
Đinh Thanh Bình, tiền đạo của U.20 Việt Nam tại World Cup U.20 ở Hàn Quốc sau bàn thắng vào lưới B.Bình Dương đang đạt phong độ rất cao.
Trong khi đó, Phan Văn Đức là người đoạt đồng vua phá lưới vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2017 với Lê Văn Sơn (3 bàn). Thanh Tùng với 2 bàn cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu vừa kết thúc tại Bình Dương.
HLV Trịnh Duy Quang hướng U.21 Việt Nam đến lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt và biến hóa Độc Lập
Việc có 7 cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát là tín hiệu tốt để khán giả Cần Thơ có thể kỳ vọng vào một U.21 Việt Nam chơi kỹ thuật, tấn công và kiểm soát thế trận bằng lối chơi đẹp mắt, fair-play.
Mặc dù vậy, U.21 Việt Nam không chỉ gồm 11 cầu thủ đã kể trên, dù những cầu thủ bổ sung từ những đội bóng khác như Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Đức… đều là những cái tên xuất sắc.
Có lối chơi mạnh mẽ, đọc tình huống và khả năng không chiến tốt của trung vệ Đức Chiến được kỳ vọng sẽ xây chắc hàng thủ U.21 Việt Nam Độc Lập
Bởi ở trên băng ghế dự bị, HLV Trịnh Duy Quang cũng rất phong phú những lựa chọn như Dương Văn Hào, Duy Thường, Tiến Dũng, Trần Ngọc Sơn (Viettel), hay Phan Thanh Hậu, Văn Hạnh, Thanh Sơn (HAGL), Trọng Huy, Dũ Đạt (B.Bình Dương)… 
Tất cả đều tài năng, sẵn sàng cho cuộc "lật đổ" để đoạt suất đá chính hễ khi có cơ hội.
Với những con người như vậy, dù thời gian tập trung ngắn ngủi và các cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất, người hâm mộ Cần Thơ hoàn toàn có niềm tin để trông chờ vào màn trình diễn thuyết phục, khởi đầu bằng trận đại chiến với Thái Lan vào 18 giờ 30 chiều nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.