CÓ ĐIỂM SÁNG VÀ CẢ NHỮNG VẾT GỢN
U.22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 32. Nhưng kỳ vọng này đã không thành hiện thực vì nhiều lý do. Công bằng mà nói, cũng có nhiều trận đấu, nhiều thời điểm U.22 Việt Nam đã chơi tốt. Hầu hết những bàn thắng của chúng ta đều đến từ những tình huống tấn công bài bản và đẹp mắt. Biên phải có quả tạt của Đức Phú cho Văn Tùng đánh đầu mở tỷ số trận gặp U.22 Lào. Cánh trái luôn có những tình huống tấn công ấn tượng với chất lượng đường chuyền phát động tấn công của Tuấn Tài và sự di chuyển hợp lý, kỹ thuật xử lý bóng động, tạt bóng chính xác của Minh Trọng. Khả năng pressing khu vực giữa sân, giành bóng và chuyển đổi tấn công trực diện cũng là khá tốt với sự cơ động của bộ ba Văn Đô - Thanh Nhàn - Văn Tùng.
Đội U.22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32
Các cầu thủ trẻ cần nâng cấp trình độ
NGỌC DƯƠNG
HLV Troussier và các cộng sự còn nhiều việc phải làm
NGỌC DƯƠNG
Trận đấu tranh HCĐ gặp U.22 Myanmar, ông Troussier phần nào hài lòng khi U.22 Việt Nam thực hiện khá nhiều tình huống kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà bằng những đường chuyền ngắn, nhỏ, nhuyễn ở phần sân nhà, những quả chọc khe kỹ thuật ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương để đồng đội băng lên chiếm khoảng trống, những phương án tạt bổng, căng ngang, trả ngược khiến đối phương lúng túng. Đó là những điểm sáng trong lối chơi kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những sự chệch choạc, vẫn có những vết gợn, những nét gẫy khi cách chơi kiểm soát bóng chưa mượt mà, kỹ năng xử lý bóng cá nhân của các cầu thủ còn nhiều hạn chế.
ĐƯỜNG ĐUA CÒN LẮM GIAN NAN
Gạt sang một bên sự cố ẩu đả của trận chung kết, xét về chuyên môn, lối đá của U.22 Indonesia và Thái Lan mang dáng dấp của những đội bóng hiện đại, tổ chức tốt. U.22 Thái Lan kiểm soát bóng tấn công từ phần sân nhà dựa trên sự đồng đều của một dàn cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, kỹ năng hoàn thiện. Kinh nghiệm và bản lĩnh của rất nhiều cá nhân đang chơi tại Thái League 1 và 2 đã giúp U.22 Thái Lan có được phong cách chững chạc. Songchai, Doloh, Chanarong, Teerasak đều có vài chục trận tại đấu trường cao nhất của bóng đá Thái. Leon James, Jonathan Khemdee được đào tạo tại châu Âu còn Achitpol, Chayapipat vẫn đang chơi bóng tại Đức, Bồ Đào Nha.
U.22 Thái Lan (áo xanh) có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu
NGỌC DƯƠNG
Còn chất lượng U.22 Indonesia lại đến từ dàn cầu thủ trẻ được chơi cùng nhau nhiều năm. Trong đó có hơn nửa đội hình đã là tuyển thủ quốc gia 3, 4 năm nay. Ricky Ridho, Dewangga, Arnan, Ernando, Witan đã trở nên quá quen thuộc với khán giả khu vực. Indonesia tấn công rực lửa, tốc độ, trực diện do sở hữu rất nhiều tiền đạo xuất sắc như Fajar, Irfan, Sananta… Quan trọng hơn, trong đội hình đội đương kim vô địch có Marcelino, cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, tài năng và đẳng cấp vượt tầm của khu vực Đông Nam Á.
Còn U.22 Việt Nam, so về kinh nghiệm và sự từng trải, còn kém rất nhiều so với 2 đối thủ kể trên. HLV Troussier nói: "HCĐ SEA Games 32 là một thành quả dở dang, có những sự thất vọng nhất định. Nhưng hy vọng đó cũng là động lực để các cầu thủ nỗ lực hơn trong tương lai để bù đắp lại phần dang dở đó". Đó là lời động viên cần thiết với các cầu thủ trẻ. Còn với chính HLV Troussier, trước mắt sẽ là một núi công việc.
Các cầu thủ U.22 Việt Nam sẽ có được bài học lớn từ SEA Games 32
NGỌC DƯƠNG
Từ những bài học ở Campuchia, từ những nhìn nhận đánh giá chân thực về đối thủ, về các học trò, ông Troussier sẽ phải nhanh chóng có những kế hoạch, những chiến lược, những hoạch định cụ thể chi tiết cho chặng đường tiếp theo. Không loại trừ cả việc điều chỉnh thay đổi sơ đồ đội hình, triết lý lối chơi để phù hợp với các học trò hiện tại. HLV Philippe Troussier đã có màn làm quen, khởi động không thực sự như ý, đã đến lúc cần sự tăng tốc, bứt phá để trở lại đường đua, với những nhiệm vụ nặng nề của năm 2023.
Ngày 18.5, AFC đã bốc thăm vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2024. Đội nữ VN nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Bảng A gồm đội Úc, Đài Loan, Philippines và Iran. Bảng B gồm đội nữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Vòng này đấu từ ngày 23.10 - 1.11, các đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất lọt tiếp vào vòng 3.
Giang Lao
Bình luận (4)
Ngày xưa ,trước mỗi trận đấu của đội lớn thường cho hai đội trẻ đấu với nhau vì thế tạo điều kiện cho các em thi đấu thường xuyên ,giờ không còn nữa không hiểu vì sao ?
Bài báo này phân tích rất hay! Ngoài Tuấn Tài, Minh Trọng, Văn Tùng chơi rất hay có thể kể thêm Ngọc Thắng. Cầu thủ này dù chỉ chơi không đầy ba trận nhưng mỗi trận ra quân đều có hoặc là đường chuyền kiến tạo hoặc là gián tiếp kiến tạo. Ngọc Thắng rất phù hợp với sơ đồ 3 trung vệ của ông Troussier, lúc thì dãn biên dâng lên tấn công (quả chuyền cho Văn Khang đánh đầu suýt ghi bàn) lúc thì đẩy cao chơi như tiền vệ trung tâm rồi làm bóng (quả căng bóng cho Xuân Tiến dẫn tới bàn thắng, hay quả chuyền cho Văn Đô sút đụng cột dọc và cả quả chọc khe mạnh dẫn đến bóng bật ra tạo điều kiện cho Văn Đô kiến tạo cho Văn Cường hhi bàn). Nhìn chung sơ đồ 3 trung vệ của ông Troussier rất biến hóa với Tuấn Tài và Ngọc Thắng dâng lên như tiền vệ rồi phát động tấn công rất sắc nét. Vấn đề của ông Troussier có lẽ nằm ở khâu chọn cầu thủ. Để phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng, di chuyển liên tục ông ta cần chọn những cầu thủ nhanh nhẹn, cơ động nhưng càng cơ động bao nhiêu cầu thủ lại càng thiếu độ lỳ bấy nhiêu (đây là tính hai mặt của vấn đề). Do vậy HLV Troussier lại phải nặng đầu thêm với bài toán cân đối giữa độ linh động và độ lỳ (thường những cầu thủ khỏe thì lỳ hơn nhưng lại út cơ động hơn). Vấn đề này nhất thiết phải có hỗ trợ từ VFF thông qua hội đồng HLV và các HLV cấp câu lạc bộ.
Nam, em gắn bó với bóng đá nhiều năm, chắc chắn tự biết quá rõ :Những điều em viết đều đúng, nhưng mới chỉ là "gãi ngứa". Em mới đặt ra vấn đề (kiểu kể chuyện đêm khuya) rằng thì là mà túm giật lại cầu thủ ta còn non, cần nhiều kinh nghiệt nữa. Sao không viết vào vấn đề và đúng nghề của em, rằng: lứa cầu thủ này, kể cả những cháu hay nhất, vẫn cần được câu lạc bộ hoặc VPF, VFF tạo điều kiện, thế nào đó, để thi đấu nhiều hơn. Nói ngắn thế, VPF, VFF thừa hiểu cần kinh nghiệm nghĩa là thế nào.