U.23 Việt Nam muốn kéo dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu

19/05/2022 09:36 GMT+7

Nếu giữ sạch mành lưới ở bán kết này, U.23 Việt Nam sẽ lập cột mốc mới ở các kỳ SEA Games , đồng thời nới rộng thêm thành tích vừa vượt qua U.23 Thái Lan.

U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không để thua bàn nào, điều mà 17 năm rồi chỉ có U.23 Indonesia làm được tại SEA Games 2005. Xa hơn, tuyển Việt Nam tại SEA Games 1999 từng giữ sạch mành lưới đến tận bán kết, trước khi thua Thái Lan 0-2 ở chung kết.

Kỷ lục 490 phút trắng lưới của thủ môn Minh Quang khi đó từng là cột mốc rất khó vượt qua. Nhưng lúc này đây, sau 4 trận ở vòng bảng thì Văn Toản cũng đã có 450 phút chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Nếu Văn Toản và hàng thủ tiếp tục duy trì phong độ ở bán kết sẽ tạo ra kỷ lục SEA Games mới với cột mốc là 540 phút, thậm chí là 630 phút nếu đoạt HCV SEA Games mà không thua bàn nào.

Hàng thủ U.23 Việt Nam đang thể hiện phong độ cao

Độc Lập

Thầy trò HLV Park Hang-seo càng có thêm động lực và chỗ dựa niềm tin khi tại giải U.23 Đông Nam Á mới đây, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng đã cùng U.23 Việt Nam đăng quang vô địch mà không để thủng lưới lần nào.

Tại Việt Trì lúc này vẫn đang có những thành viên U.23 Việt Nam là nhân chứng ở những ngày Campuchia đáng nhớ đó như Duy Cương, Văn Tùng, Tuấn Tài...

Nếu tính ở cấp độ rộng ra ở vòng loại U.23 châu Á và vô địch Đông Nam Á, U.23 Việt Nam đã có đến tổng cộng 10 trận liên tiếp với giữ sạch mành lưới ở các giải chính thức.

HLV Park Hang-seo khẳng định U.23 Việt Nam muốn giữ sạch mành lưới trước U.23 Malaysia

Độc LẬp

Con số này bao gồm 2 trận gặp U.23 Myanmar và U.23 Đài Loan ở vòng loại U.23 châu Á, 4 trận không để thủng lưới ở giải U.23 Đông Nam Á 2022 lần lượt trước các đội U.23 Singapore, Thái Lan, Timor Leste và khép lại bằng chiến thắng 1-0 trước người Thái ở chung kết.

Sau 6 trận trên, cộng thêm 4 trận không để thua bàn nào tại vòng bảng SEA Games 31 trước Indonesia (thắng 3-0), Philippines (0-0), Myanmar (1-0), Timor Leste (2-0) giúp U.23 Việt Nam có tổng cộng 10 trận liên tiếp ở các giải chính thức không để lọt lưới bàn nào.

Con số 930 phút (bao gồm 30 phút hiệp phụ trước U.23 Timor Leste ở bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2022 - PV) cũng là kỷ lục mới của bóng đá Đông Nam Á, phá cột mốc 8 trận trước đó của U.23 Thái Lan. Và hãy chờ xem liệu U.23 Việt Nam có nâng cao được kỷ lục này trước U.23 Malaysia hôm nay hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.