U.50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng

U.50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng

22/11/2023 07:36 GMT+7

“Viện sáng tạo Nghệ thuật Kiến trúc Cảnh quan” (LAA.I) là Resort School đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng tại khu Làng Nhỏ (Khánh Hòa). Đây là mô hình đào tạo theo Xưởng chuẩn mực đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau khi ra mắt ban cố vấn sáng lập, Viện nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao của các kiến trúc sư, chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

Mới đây, Kỹ sư – Nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San đã giới thiệu đề án sáng lập Viện sáng tạo Nghệ thuật Kiến trúc Cảnh quan tại số 28 Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Viện do ông chủ U.50 khu Làng Nhỏ sáng lập và xây dựng chiến lược, quy hoạch bởi KTS. Olivier Souquet và đề cương do PGS.TS Nguyễn Hạnh Nguyên thực hiện.

Theo ông Nguyễn Mạnh Bình San, chỉ 2 năm nữa, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế con người trong việc vẽ và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn, với tốc độ nhanh và chi phí rẻ hơn con người. Kiến trúc sư chỉ có 2 lựa chọn: một là vận hành AI, hai là trở nên kiệt xuất trong sáng tạo, vượt ra khỏi sự sáng tạo cơ bản mà AI có thể học và làm được. Bởi vậy, ông quyết tâm khởi nghiệp với dự án giáo dục tâm huyết này.

U50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng - Ảnh 1.

Viện sáng tạo Nghệ thuật Kiến trúc Cảnh quan sẽ được xây dựng ở Khánh Hòa, là resort school đầu tiên ở Việt Nam

“Viện sáng tạo Nghệ thuật Kiến trúc cảnh quan” (LAA.I) là resort school đầu tiên ở Việt Nam (viện trong rừng) với dịch vụ đẳng cấp 4 sao trở lên. Đây là mô hình đào tạo theo xưởng học chuẩn mực đầu tiên ở Đông Nam Á.

Theo ông San, với mô hình học tập trung, sinh viên học và thực hành liên tục ngày/đêm trong rừng, cách ly khỏi sự hỗn độn của thành phố, giống như một trại huấn luyện đội tuyển. Tại môi trường này, sinh viên sẽ được học tập với những người truyền cảm hứng, những KOL đứng đầu ngành kiến trúc cảnh quan và thiết kế, làm việc thực tế cho các dự án như một chuyên viên chuyên nghiệp.

U50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng - Ảnh 2.

Các học viên được học tập theo mô hình xưởng học chuẩn quốc tế

"Với kinh nghiệm của một người làm giảng dạy lâu năm thì tôi biết chắc chắn rằng sẽ thành công. Mô hình đào tạo theo cách như thế, cách đặt vấn đề của anh chị sáng lập với ngành nghề đặc biệt là kiến trúc, trong đó không loại trừ cảnh quan… Nếu làm như thế tin họ sẽ thành công", ông Nguyễn Tiến Thuận (nguyên giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) chia sẻ.

U50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng - Ảnh 3.

Nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San đã giới thiệu đề án sáng lập Viện sáng tạo nghệ thuật kiến trúc cảnh quan

Ông San khẳng định, mô hình đào tạo này cho phép học viên trong vòng một năm có trải nghiệm tương đương với năm năm đi làm thực tập sinh. Trước đó, trong vòng sáu tháng đầu, học viên phải trải qua các kỳ tinh chọn nghiêm ngặt và tìm ra được con người của mình. Các lớp tinh chọn khắt khe được xây dựng thông qua hội đồng tư vấn đánh giá, nhằm phát hiện nhân tài.

U50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng - Ảnh 4.

Nhiều kiến trúc sư, chuyên gia cảnh quan và giảng viên kiến trúc có mặt tại sự kiện này

Viện Sáng tạo Nghệ thuật Kiến trúc Cảnh quan sẽ được xây dựng tại khu tổ hợp Làng Nhỏ (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Đến năm 2030, Viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành thiết kế cảnh quan, kiến trúc, nghệ thuật sáng tạo đạt chuẩn quốc tế.

U50 khởi nghiệp xây dựng Viện sáng tạo cảnh quan đầu tiên trong rừng - Ảnh 5.

Ban cố vấn sáng lập ra mắt giới chuyên môn

Tối 16.11.2023, Ban cố vấn sáng lập Viện sáng tạo Nghệ thuật Kiến trúc Cảnh quan cũng được ra mắt trước giới chuyên môn và truyền thông tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.