Úc mở rộng 2022: Nadal tiến gần đến kỷ lục của làng banh nỉ thế giới

Minh Tân
Minh Tân
28/01/2022 15:02 GMT+7

Đánh bại Matteo Berrettini (Ý, 7) trong trận bán kết đơn nam Úc mở rộng 2022, Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 6) đã có lần thứ 6 góp mặt trong trận chung kết và tiến gần đến kỷ lục của quần vợt thế giới .

Nadal tiến gần với kỷ lục Grand Slam

REUTERS

Chỉ vừa trở lại sau chấn thương, nhưng Nadal đã khiến cả thế giới phải nể phục khi anh vẫn thi đấu rất xuất sắc để loại các tay vợt hạt giống của giải. Sau khi đánh bại Shapovalov (Canada, 14) ở tứ kết với 5 ván đấu căng thẳng, tay vợt 35 tuổi người Tây Ban Nha phải đối đầu với một Berrettini đang thi đấu rất lên tay. Trong sự nghiệp, cả hai chỉ gặp nhau 1 lần ở bán kết Mỹ mở rộng 2019 và chiến thắng đã thuộc về Nadal.

Ở lần gặp lại nhau này, Nadal vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và kinh nghiệm của một "tay vợt lớn" khi sớm giành ưu thế trước Berrettini bằng bàn bẻ giao bóng đầu tiên ở ván thứ nhất. Chính bàn thắng này đã giúp Nadal có được chiến thắng nhanh chóng 6/3 ở ván đấu này. Ván đấu kế tiếp còn dễ dàng hơn khi hạt giống số 6 có hai lần bẻ bàn giao bóng để có thêm ván thắng 6/2.

Berrettini đã không thể ngăn cản được Nadal

Sau hai ván thua "chóng vánh", tay vợt người Ý Berrettini đã thi đấu nỗ lực hơn và anh đã được đền đáp bằng ván thắng 6/4 để thắp lại hy vọng tạo ra cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, trước một Nadal đầy kinh nghiệm, Berrettini đã không thể làm được điều này khi tay vợt người Tây Ban Nha đã có thêm ván thắng với tỷ số 6/4 để chính thức có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Sau chiến thắng, Nadal nói trên sân: "Trong trận đấu hôm nay, dù chấn thương bàn chân của tôi đang có dấu hiệu không tốt và tôi phải kiểm soát cơn đau để thi đấu, nhưng tôi đã có một trận đấu rất hài lòng và việc có mặt trong trận chung kết là điều thật tuyệt vời".

Nadal vẫn rất kinh nghiệm và bản lĩnh

REUTERS

Với chiến thắng sau 2 giờ 55 phút, Nadal đã có được lần thứ 6 có mặt trong trận chung kết tại Melbourne, nơi anh đã từng đăng quang vào năm 2009. Đối thủ trong trận chung kết của hạt giống 6 sẽ là người thắng trong trận bán kết còn lại giữa Daniil Medvedev (Nga, 2) và Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, 4). Như vậy Nadal chỉ còn 1 trận thắng để trở thành tay vợt nam đầu tiên có 21 danh hiệu Grand Slam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.