UEFA cho phép các đội tuyển tăng số cầu thủ tranh tài VCK EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/05/2021 21:00 GMT+7

UEFA sẽ cho phép các đội tuyển quốc gia tăng đội hình từ 23 lên 26 cầu thủ tại VCK EURO mùa hè này nhằm giảm tải cho các cầu thủ trong bối cảnh lịch trình bị tắc nghẽn do cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Ủy ban các đội tuyển quốc gia của UEFA đã đưa ra quyết định và gần như chắc chắn sẽ được ủy ban điều hành của tổ chức này phê chuẩn. Việc bổ sung thêm 3 cầu thủ sẽ cho phép các HLV và các đội đưa ra phương án giảm tải cho cầu thủ mệt mỏi sau một mùa giải dài và lịch thi đấu dồn dập cùng CLB.

Không khí VCK EURO năm nay bắt đầu nóng dần

AFP

Danh sách các đội tuyển phải được đệ trình lên UEFA trước ngày 1.6, thời điểm trước ngày VCK EURO khai màn tại Rome (Ý). Giải đấu này sẽ khép lại sau trận chung kết vào ngày 11.7 tại sân Wembley của London (Anh).
Quy định mới giải quyết những lo ngại của các HLV đội tuyển quốc gia trong đợt thi đấu quốc tế gần nhất vào tháng 3, khi các quốc gia một lần nữa tham gia vào các trận đấu vòng loại World Cup 2022 của châu Âu sau VCK EURO. HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez gọi việc mở rộng đội hình lên 26 cầu thủ trở lên là “điều cần thiết”.
Trong cuộc họp báo sau chiến thắng 8-0 của đội tuyển Bỉ trước Belarus ở vòng loại World Cup 2022, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi và Liên đoàn Bóng đá Bỉ hoàn toàn ủng hộ ý tưởng tăng quân số. Nó là một điều rất cần thiết. Nó phản ánh những thay đổi đã được thực hiện trong bóng đá thế giới hiện tại với 5 lần thay người mỗi trận và sự không chắc chắn của đại dịch, cũng như nguy cơ có thêm cầu thủ chấn thương”.

Munich sẽ là 1 trong 11 thành phố đăng cai VCK EURO

AFP

Trước đó, HLV đội tuyển Ý Roberto Mancini đã cảnh báo về mối đe dọa kéo dài của Covid-19 đối với VCK EURO và một kịch bản sẽ khiến các chiến lược gia phải “đói” cầu thủ. "Điều gì sẽ xảy ra nếu một ai đó trong đội xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại VCK EURO?", Mancini nói với đài truyền hình Ý RAI. “Sẽ rất khó để chọn một cầu thủ khác vì tất cả họ sẽ đi nghỉ. Sẽ là một ý kiến hay nếu mở rộng danh sách đội hình tham dự lên 25, 26 cầu thủ. Nếu UEFA đưa ra quyết định này, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ”, HLV Mancini nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.