Ukraine bắn phá cầu then chốt, Bộ trưởng Shoigu lại có chỉ đạo diệt vũ khí tầm xa

20/07/2022 21:25 GMT+7

Theo một quan chức tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, quân đội Ukraine đã dùng pháo phản lực HIMARS bắn phá một cây cầu bắc qua sông Dnieper.

Ông Kirill Stremousov hôm 20.7 cáo buộc quân đội Ukraine khai hỏa 12 quả đạn HIMARS, chia thành hai loạt, vào cầu Antonovsky lúc rạng sáng. Ông nói khoảng 8 quả đã trúng cầu.

Theo ông Stremousov, "cầu bị hư hại nghiêm trọng, có khả năng bị phá hủy. Giao thông trên cầu tiếp tục, song nguy cơ tắc nghẽn do phương tiện hạng nặng không qua được".

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Anh trong một báo cáo sau đó đánh giá cây cầu Antonovsky "có thể vẫn sử dụng được" sau khi Ukraine pháo kích, nhưng đã trở thành điểm yếu quan trọng đối với lực lượng Nga.

Theo tình báo quốc phòng Anh, cầu Antonovsky "là một trong hai điểm duy nhất vượt sông Dnieper qua đó Nga có thể cung cấp hậu cần hoặc rút quân".

Báo cáo tình báo Anh cũng viết: "Khu vực này có thành phố Kherson mang ý nghĩa quan trọng về chính trị và biểu tượng đối với Nga. Kiểm soát các tuyến vượt qua con sông Dnieper rộng khoảng 1.000 m có khả năng trở thành yếu tố then chốt cho kết quả các đợt giao tranh trong tỉnh Kherson. Còn ở vùng Donbass, Nga tiếp tục không đạt bước tiến đáng kể còn lực lượng Ukraine giữ vững chiến tuyến".

Hãng thông tấn TASS của Nga cũng dẫn lời các quan chức ở Kherson tuyên bố rằng việc Ukraine nã pháo vào một nhà máy thủy điện ở vùng này có thể dẫn đến việc ngừng hoàn toàn hoạt động đường thủy trên sông Dnieper, tuyến đường thủy lớn nhất Ukraine.

Hôm 19.7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov tuyên bố rằng Kyiv đang chuẩn bị cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea và giành lại bán đảo này.

Trả lời phỏng vấn báo Times của Anh, ông Havrylov nói Ukraine nhận thấy “mối đe dọa thường trực” từ Hạm đội biển Đen của Nga.

Ông nói “Ukraine đang được tăng cường năng lực chống hạm và sớm hay muộn cũng sẽ nhắm vào hạm đội Nga".

Thứ trưởng nói thêm rằng Ukraine đang chờ nhận vũ khí tầm xa hơn và đang thảo luận với các quốc gia phương Tây về việc liệu có thể sử dụng vũ khí của họ để nhắm vào lực lượng Nga ở Crimea hay không.

Ngay sau đó, trong bản tin cập nhật, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công, phá hủy một bệ phóng tên lửa diệt hạm Harpoon và nhiều khí tài được Ukraine triển khai ở tỉnh miền nam Odessa.

Theo một thông cáo khác của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã yêu cầu quân đội Nga tập trung chế áp pháo binh Ukraine nhằm ngăn chặn những "cuộc pháo kích vào khu dân cư".

Theo thông cáo này, Bộ trưởng Shoigu đã đến thị sát sở chỉ huy của cánh quân Tây đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thông cáo viết: "Bộ trưởng Shoigu đã ra lệnh tăng cường năng lực đối phó máy bay không người lái (UAV) đối phương ở khu vực giáp biên giới Nga, cũng như sử dụng các vũ khí phản pháo mới để chế áp triệt để pháo binh đối phương, ngăn chặn những vụ pháo kích vào khu vực dân cư ở những vùng đã giải phóng".

Thông cáo không nói rõ lực lượng Nga sẽ sử dụng vũ khí mới nào để đối phó pháo binh Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây đã tiếp nhận các tổ hợp pháo phản lực HIMARS và M270 có tầm bắn và độ chính xác lớn hơn phần lớn các loại pháo của Nga trên chiến trường.

Bộ trưởng Shoigu hồi đầu tuần cũng lệnh cho cánh quân Đông ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, ưu tiên phá hủy tên lửa tầm xa và pháo bắn đạn dẫn đường chính xác cao của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.