Ukraine cần xe bọc thép vận chuyển quân hơn là xe tăng?

Ukraine cần xe bọc thép vận chuyển quân hơn là xe tăng?

18/04/2023 10:04 GMT+7

Phương Tây trong thời gian qua đã tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine về xe tăng, tuy nhiên thứ mà Kyiv thật sự cần trong lúc này là xe bọc thép để vận chuyển bộ binh tham chiến.

Đó là nhân định của ông Michael Kofman, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, một tổ chức nghiên cứ tại Mỹ.

Ông Kofman nhận định rằng nếu không có những phương tiện bọc thép để vận chuyển lính, Ukraine sẽ thiếu khả năng cơ động để tiến hành phản công.

Trong một chương trình phỏng vấn gần đây, ông Kofman cho biết mình đã đến Ukraine vào đầu tháng 3.2023 và nhận ra rằng Ukraine có nhiều lữ đoạn bộ binh nhưng lại thiếu khả năng cơ động.

Ukraine đang thành lập ba đơn vị cấp quân đoàn mới để hợp nhất nhiều lữ đoàn thành đội hình lớn hơn nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công.

Một quân đoàn có thể có tới khoảng 45.000 quân tùy thuộc vào quân chủng. Tuy nhiên nếu Ukraine tiếp tục sử dụng tổ chức kiểu Nga, một quân đoàn có khoảng 20.000 quân.

Vấn đề là quân đoàn Ukraine hiếu các xe thiết giáp vũ trang như M-2 Bradley của Mỹ, Marder của Đức hoặc BMP của Liên Xô cũ để trang bị đầy đủ cho các đơn vị bộ binh cơ giới. Kể cả xe tải chở quân thông thường cũng không có đủ.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến, khi Ukraine ở thế phòng thủ hoặc chiến đấu ở địa hình gồ ghề hay môi trường đô thị như Bakhmut bộ binh nếu được trang bị vũ khí chống tăng tốt trở nên rất đáng sợ.

Tuy nhiên, khi chuyển sang thế phản công, để có thể đột phá qua hệ thống chiến hào và boong ke của Nga, Ukraine sẽ cần mọi thành phần của một cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng cơ giới hoàn chỉnh. Họ sẽ cần xe tăng, xe bọc thép chở quân theo sát xe tăng, pháo tự hành  công binh và thiết bị bắc cầu, và xe tải tiếp tế.

Điểm sức mạnh các xe bọc thép phương Tây viện trợ Ukraine

Nhưng Ukraine hiện có nguồn cung hạn chế cho kho vũ khí của mình. Kyiv hiện đang phải sử dụng thiết phương Tây từ rất nhiều nguồn khác nhau, và phụ thuộc vào các nước phương Tây về phụ tùng và vật tư quan trọng, bao gồm cả đạn dược.

Vì vậy, khi chiến dịch phản công diễn ra, Ukraine sẽ phải nỗ lực "có gì dùng nấy", chứ không thể có tất cả những gì họ mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.