Ukraine có thật sự bẻ gãy phòng tuyến của Nga?

26/09/2023 15:07 GMT+7

Bất chấp tiến triển quan trọng của quân đội Ukraine trong cuộc phản công tuần trước, một nhà phân tích quân sự đánh giá rằng phòng tuyến của Nga vẫn chưa bị phá vỡ.

Tuần trước, cuộc phản công của Ukraine đã đạt đến điểm then chốt khi các phương tiện bọc thép vượt qua lớp phòng thủ của Nga lần đầu tiên tại tỉnh miền nam Zaporizhzhia.

Đây là tiến triển mà Ukraine hằng trông đợi sau khi phát động cuộc phản công, dù các nhà quan sát tỏ ra e dè trong việc coi đó là đột phá lớn có thể làm thay đổi tiến trình của xung đột, theo Business Insider ngày 25.9.

Ukraine có thật sự bẻ gãy phòng tuyến của Nga? - Ảnh 1.

Cột khói bốc lên khi lực lượng Ukraine tiến qua bãi mìn của Nga gần Hulyaipole, tỉnh Zaporizhzhia hồi cuối tháng 8

REUTERS

Nhà phân tích quân sự của Phần Lan Emil Kastehelmi thuộc công ty phân tích Black Bird Group nhận định rằng Nga vẫn có thể phòng thủ có tổ chức và Ukraine chưa đạt được đột phá mang tính quyết định.

"Phòng tuyến của họ bị uốn cong nhưng không bị bẻ gãy. Phần nhô ra tại khu vực Robotyne-Verbove đương nhiên là vấn đề cho họ nhưng họ có vẻ có đủ tài nguyên để ngăn chặn tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát", ông Kastehelmi viết trên mạng xã hội X.

Ukraine vẫn chưa thể phá vỡ thế phòng thủ của Nga

Nga đang thực hiện một loạt cuộc phản công nhằm đẩy lùi bước tiến của Ukraine, trong đó, ngôi làng Robotyne gần đây bị đổi quyền kiểm soát về phía Kyiv là một trọng tâm của Moscow.

Trong khi đó, đợt đẩy lên của Ukraine là một phần nỗ lực nhằm phá hủy tuyến phòng thủ kiên cố còn gọi là "đường Surovikin", đặt theo tên của cựu chỉ huy Nga đã thiết kế ra hệ thống này - tướng Sergei Surovikin, và cản trở việc tiếp cận của Nga đến bán đảo Crimea.

Ukraine có thật sự bẻ gãy phòng tuyến của Nga? - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine tại ngôi làng Novodarivka được giành lại tại Zaporizhzhia hồi tháng 7

REUTERS

Ông Kastehelmi nói rằng dù Ukraine đang tiến lên theo từng tháng, lực lượng của họ chưa đạt "thành công có thể khai thác và củng cố". Nhà phân tích mô tả đặc điểm của khái niệm này là bên phòng thủ bị đặt vào trạng thái bị động, phải phản ứng trước các tình huống và không thể thực hiện kế hoạch phòng thủ ban đầu.

Trong tình huống đó, bên phỏng thủ sẽ bị rối loạn và buộc phải rút lui hoặc chịu nguy cơ tổn thất nặng. Đó là điều đã xảy ra vào cuối năm 2022 khi Ukraine giành lại phần lớn lãnh thổ ở vùng đông bắc.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Tham vọng lớn của Ukraine khó sớm thành công

Mặt khác, các nhà phân tích quân sự cũng đang tranh luận về việc liệu Nga có thể chống trả nếu Ukraine đạt được đột phá quyết định. Nhà phân tích Gian Gentile tại tổ chức Rand Corporation (Mỹ) dự báo Nga sẽ gặp khó khăn trong việc chống trả thành công nếu Ukraine chọc thủng được phòng tuyến.

Trong khi đó, ông Kastehelmi nói rằng Ukraine khó giành đột phá trong năm nay nếu Nga dụng binh một cách hợp lý và tập trung vào ngăn chặn các đợt tấn công của Kyiv. Tuy nhiên, ông Kastehelmi cho hay sự thiếu năng lực là một yếu tố lớn có thể gây tác động đáng kể, ít nhất là mang tính cục bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.