Ukraine củng cố phòng không trước nguy cơ Nga lại tập kích lưới điện vào mùa đông

Ukraine củng cố phòng không trước nguy cơ Nga lại tập kích lưới điện vào mùa đông

16/09/2023 08:32 GMT+7

Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đang chuẩn bị các hệ thống phòng không mới để ngăn chặn tình trạng mất điện trong mùa đông thứ hai của xung đột do các cuộc tập kích đường không của Nga.

Trong mùa đông trước, gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại khi Moscow tấn công các nhà máy điện và máy biến thế bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Mối đe dọa tấn công vào lưới điện vẫn còn nghiêm trọng sau các báo cáo cho biết Moscow đã thành lập nhiều cơ sở để sát xuất thêm UAV tự sát.

Ông Vadym Skybytskyi, một quan chức tình báo Ukraine, cho biết Moscow có thể dùng UAV kết hợp cùng tên lửa và khiến lực lượng phòng không Ukraine rối trí bằng cách nhắm vào một loạt mục tiêu.

Ông cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể bắt đầu vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Nhưng phần lớn thiệt hại với lưới điện trong mùa đông năm ngoái đã được sửa chữa và Kyiv đã tăng cường hệ thống phòng không.

Ukraine nâng cấp phòng không, đề phòng Nga tấn công lưới điện mùa đông tới - Ảnh 1.

Binh sĩ vận hành pháo phòng không tự hành Gepard trong ca trực ở vùng Zhytomyr (Ukraine), ngày 5.9.2023

Tướng Serhiy Naiev, một chỉ huy quân đội ở khu vực phía bắc Zhytomyr, nói với Reuters rằng Nga “chưa từ bỏ ý định tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và gây thiệt hại cho Ukraine cũng như nền kinh tế của nước này”.

So với mùa đông trước, tướng Naiev cho biết hiện Ukraine đã có nhiều hệ thống phòng không hơn, với hiệu quả tốt hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng trước cho biết Nga đã phóng gần 2.000 UAV tự sát để tấn công cơ sở hạ tầng trong cuộc xung đột.

Pháo phòng không tự hành Gepard của Đức đạt hiệu quả cao trên chiến trường Ukraine

Các nhà phân tích quân sự ước tính một chiếc UAV loại này có giá khoảng 20.000 USD, nhưng tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp mà Kyiv sử dụng vào mùa đông năm ngoái có giá cao hơn nhiều lần. Trong khi đó, tướng Naiev cho biết mỗi phát đạn do pháo phòng không Gepard của Đức bắn ra có giá dưới 1.000 USD, giúp tiết kiệm chi phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.