Xem nhanh: Ngày 542 chiến dịch, Nga 'giúp' Ukraine bổ sung vũ khí; xe tăng Anh cũng sợ UAV tự sát

Xem nhanh: Ngày 542 chiến dịch, Nga 'giúp' Ukraine bổ sung vũ khí; xe tăng Anh cũng sợ UAV tự sát

20/08/2023 23:36 GMT+7

Bộ Nội vụ Ukraine thông báo một tên lửa đạn đạo Nga hôm 19.8 đã rơi xuống quảng trường trung tâm của thành phố Chernihiv ở phía bắc, khiến 7 người thiệt mạng, ít nhất 129 người bị thương. Nga chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã vô hiệu hóa các đợt tấn công của máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine tại Moscow, Novgorod và Belgorod giáp biên giới với Ukraine. Theo TASS, không ai bị thương trong 3 đợt tấn công trên, nhưng UAV ở Novgorod đã mang đến thiệt hại cho một máy bay chiến đấu của Nga và gây cháy ở sân bay căn cứ.

Đến hôm nay, Nga cho biết các UAV của Ukraine đã tấn công ba khu vực riêng biệt, khiến 5 người bị thương và buộc hai sân bay của Moscow phải chuyển hướng các chuyến bay trong thời gian ngắn.

Các khu vực Kursk và Rostov của Nga, cả hai đều giáp với Ukraine, đã báo cáo các cuộc tấn công bằng UAV trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã gây nhiễu một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Moscow, buộc nó phải rơi xuống một khu vực không có dân cư.

Cơ quan giám sát hàng không của Nga cho biết họ đã tạm dừng các chuyến bay đến các sân bay Vnukovo và Domodedovo của thành phố.

Thống đốc vùng Kursk cho biết 5 người đã bị thương và hỏa hoạn bùng phát khi một máy bay không người lái lao vào một nhà ga. Thống đốc Rostov thì nói rằng không có thương tích hay thiệt hại nào xảy ra.

Tần suất các cuộc không kích bằng UAV ở sâu bên trong lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những tháng gần đây. Hồi tháng 5, Nga cho biết hai máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công Điện Kremlin. Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công như vậy.

Mới đây, các quan chức Mỹ và Ukraine công khai thừa nhận rằng cuộc phản công của Ukraine đã không diễn ra nhanh như dự kiến, theo CNN.

Ukraine đã tìm cách đẩy lùi những lợi ích của Nga theo 3 hướng khác nhau. Giao tranh diễn ra dọc theo chiến tuyến ở phía đông bắc, gần TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk) và ở phía nam, nơi Ukraine tìm cách kiểm soát khu vực quanh biển Azov. Tuy nhiên, các bãi mìn dày đặc dài sâu hàng chục km do Nga bố trí đã ngăn cản Ukraine trong nhiều tuần nay. Các chướng ngại vật đã khiến Kyiv không thể tạo ra bất kỳ đột phá lớn nào về lãnh thổ dọc theo chiến tuyến.

Trong quân đội Mỹ, sự lạc quan rằng Ukraine sẽ sớm có một bước đột phá lớn đang giảm dần. Các quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết họ không nghĩ rằng các lực lượng Ukraine có thể tiếp cận TP.Melitopol (tỉnh Zaporizhia) chiến lược ở phía đông nam, tin rằng 1 trong những mục tiêu chính của cuộc phản công sẽ thất bại.

Đức sẽ không can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Kyiv. Đó là cam kết của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong lúc đang diễn ra cuộc thảo luận về câu hỏi chính quyền Berlin có nên cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine hay không.

Ông Scholz nói thêm rằng mỗi quyết định liên quan đến việc cung cấp vũ khí, khí tài được thực hiện một cách thận trọng và đồng bộ với các thành viên còn lại của NATO. Thủ tướng Đức khẳng định phương Tây không muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang trở thành “cuộc chiến giữa Nga và NATO”.

Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.