Ukraine đã mất hơn nửa số xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ?

Ukraine đã mất hơn nửa số xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ?

Hồ Hiền
Hồ Hiền
04/09/2024 14:20 GMT+7

Ukraine có thể đã tổn thất đến gần 20 xe tăng M1 Abrams trong tổng số 31 xe được Mỹ viện trợ, theo thống kê của trang tin Military Watch hôm 22.8

Dựa trên các đoạn phim trên các tài khoản Telegram thân Nga, chiếc xe tăng Abrams mới nhất bị loại khỏi vòng chiến đấu là ở khu vực Kursk của Nga.

Military Watch nhận định rằng đây dường như là chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên bị phá hủy trong chiến dịch thọc sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine.

Chưa thể xác nhận độ chính xác của số liệu do trang Military Watch đưa ra. Ukraine chưa có bình luận, và giữ kín thiệt hại quân sự của nước này.

Ukraine đã mất hơn nửa số xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ?- Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng bị phá hủy tại Kursk

Mỹ bắt đầu gửi xe tăng Abrams đến Ukraine vào mùa thu năm 2023. Đây là loại xe tăng chủ lực trong biên chế quân đội Mỹ, tuy nhiên Ukraine đã không nhận được phiên bản mới nhất với các tính năng mạnh mẽ hơn. Với chủ trương bảo vệ công nghệ nhạy cảm, đặc biệt lớp giáp uranium nghèo, Mỹ chỉ chuyển cho Ukraine phiên bản M1A1 cũ hơn, có giáp thép tiêu chuẩn.

Những tổn thất xe tăng Abrams đầu tiên tại Ukraine được ghi nhận gần Avdiivka, một thị trấn quan trọng của Donbass mà Nga giành được hồi tháng 2. Dựa trên hình ảnh, chiếc xe tăng được cho là bị phá hủy tại Kursk đã được cải thiện đáng kể về lớp giáp, đáng chú ý nhất là việc bổ sung giáp phản ứng nổ Kontakt-1.

Ukraine đã mất hơn nửa số xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ?- Ảnh 2.

Xe tăng Abrams

Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ Ukraine đưa bao nhiêu xe tăng Abrams đến yểm trợ cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Tuy nhiên, tại đây đã ghi nhận sự có mặt của những xe tăng mạnh nhất trong quân đội Ukraine, bao gồm T-80, Challenger 2 và Leopard. Đã xuất hiện các video xác nhận tổn thất xe tăng T-80 và Challenger 2 tại Kursk.

Hồi đầu tháng 8 cũng đã xuất hiện hình ảnh một xe tăng Abrams bị máy bay không người lái phá hủy gần Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

Trước những thiệt hại lớn do các UAV tự sát gây ra cho lực lượng tăng-thiết giáp, cả Ukraine và Nga đã phát triển những phương thức bảo vệ mới như giáp lồng trên tháp pháo.

Bên cạnh hiểm họa từ UAV tự sát, các xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine còn phải chống đỡ đạn pháo và tên lửa chống tăng dẫn đường. Ukraine vì vậy phải tăng cường thêm giáp bảo vệ cho các loại xe tăng của mình.

Các xe tăng mà Ukraine nhận được từ phương Tây như Abrams, Challenger 2 hay Leopard cũng không phải ngoại lệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.