Ukraine huấn luyện mô phỏng thực chiến gần biên giới Belarus

Ukraine huấn luyện mô phỏng thực chiến gần biên giới Belarus

17/03/2023 14:19 GMT+7

Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11.3 đã tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Belarus, tập trung vào việc huấn luyện các quân nhân tấn công bằng cách mô phỏng các điều kiện chiến đấu thực tế.

Ngày 11.3, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Belarus, tập trung vào việc huấn luyện binh sĩ tấn công bằng cách mô phỏng các điều kiện chiến đấu thực tế.

Ông Maksym Volivetskyi, người đứng đầu nhóm lực lượng hỗ trợ cho biết: "Trong quá trình chiến đấu sẽ có tiếng nổ, tiếng súng, vết thương hoặc cơ thể rách nát, rất nhiều máu, rất nhiều khói. Chúng tôi phải làm cho nó càng giống như một cuộc chiến thật thì càng tốt".

Đối với Viktor Khamet, một quân nhân 27 tuổi đã tham gia chiến đấu vào năm 2014, các điều kiện huấn luyện khiến anh nhớ đến tình hình thực chiến ngày trước.

Ukraine tập trận mô phỏng chiến trường thực - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tham gia cuộc diễn tập quân sự về huấn luyện chiến đấu tâm lý tại một địa điểm không xác định gần biên giới với Belarus, ngày 11.3.2023

REUTERS

"Tiếng nổ, tiếng súng ở khắp nơi - bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bạn phải trấn tĩnh lại và hoàn thành nhiệm vụ", anh Khamet chia sẻ.

Quân nhân được huấn luyện để sơ tán người trong các tòa nhà, vượt qua các chướng ngại vật và xông vào các vị trí của đối phương.

Cuộc huấn luyện diễn ra gần Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Nước này từng cho phép quân đội Nga được triển khai ở Belarus tấn công vào miền bắc Ukraine hồi tháng 2.2022. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Minsk luôn khẳng định sẽ không trực tiếp tham chiến trừ khi bị Kyiv tấn công trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.