Wagner chỉ còn cách trung tâm Bakhmut 1,2 km, Ukraine quyết cố thủ chờ phản công

Wagner chỉ còn cách trung tâm Bakhmut 1,2 km, Ukraine quyết cố thủ chờ phản công

Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
13/03/2023 06:30 GMT+7

Một tướng tư lệnh quân đội Ukraine hôm 12.3 nhấn mạnh rằng nỗ lực cố thủ thành phố Bakhmut là nhằm kìm chân quân Nga để lực lượng Kyiv có thêm thời gian chuẩn bị cho chiến dịch phản công sắp tới.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình báo Anh cho biết chiến tuyến tại Bakhmut đã có những thay đổi, nhưng giờ đây các bước tiến của quân đội Nga sẽ gặp "thách thức rất lớn".

Tuy nhiên, một số chuyên gia về quân sự đã đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc chính quyền Kyiv quyết tâm giữ Bakhmut, thành phố ở vùng Donetsk đã là tâm điểm xung đột trong nhiều tháng qua.

Ông Oleksandr Syrsky, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết việc cố thủ Bakhmut sẽ giúp cho quân đội Ukraine có thời gian chuẩn bị cho một cuộc phản công sắp tới.

Hôm 11.3, ông Oleksandr Syrsky tuyên bố: "Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian này để xây dựng lực lượng và phát động một cuộc phản công trong thời gian không xa".

Cũng trong ngày 11.3, một đoạn phim ghi lại hình ảnh của ông Yevgeny Prigozhin  chỉ huy của lực lượng quân sự tư nhân Wagner nói rằng lực lượng của ông đã ở rất gần trung tâm hành chính của Bakhmut.

Trong đoạn phim, ông Prigozhin đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng và nói: "Kia là tòa nhà chính quyền nằm ở trung tâm thành phố. Nó nằm cách vị trí này khoảng 1,2 km".

Nhóm Wagner hiện là lực lượng dẫn đầu trong các cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut. Ông Prigozhin nói yếu tố quan trọng nhất vào lúc này đối với các tay súng Wagner là "được tiếp đạn đầy đủ và giữ đà tiến công".

Theo cập nhật báo cáo tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho hay các tay súng Wagner đã kiểm soát đa số phần phía đông của Bakhmut. 

Về phần mình, lực lượng Ukraine trấn giữ phía tây và phá hủy các cây cầu chính bắc qua sông Bakhmutka, hiện trở thành làn chia đôi chiến tuyến. 

Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine ở đây cũng như những tuyến đường tiếp tế cho phía tây vẫn dễ trở thành mục tiêu trong trường hợp lực lượng Nga tìm cách bọc sườn từ hướng bắc và hướng tây.

Trang Kyiv Independent ngày 12.3 dẫn nguồn tin quân đội Ukraine cho biết phía Nga tổn thất hơn 500 binh sĩ trong một ngày tại Bakhmut.

Nga chưa bình luận về con số Ukraine đưa ra.

Phát ngôn viên Serhiy Cherevaty của lực lượng Ukraine ở miền đông cũng cho hay quân đội Ukraine đang làm mọi thứ để cung cấp đạn dược, lương thực và nguồn cung y tế.

Trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche của Pháp, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna đã nhấn mạnh cuộc chiến tại Bakhmut đang gây tổn thất rất lớn cho Nga.

Bà Stefanishyna cũng cho rằng: "Cho dù họ có chiếm được "thị trấn nhỏ" này, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các hành lang chiến lược mà chúng tôi đang kiểm soát".

Trong khi đó, giới tình báo Anh cho biết, trận chiến tại Bakhmut đang diễn ra ác liệt với chiến tuyến hiện tại là con sông Bakhmutka ở trung tâm thị trấn.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Các lực lượng Ukraine hiện đang trấn giữ phía tây thị trấn và họ đã phá huỷ các cây cầu quan trọng bắc qua con sông Bakhmutka theo hướng bắc nam. Khu vực này giờ là một vùng chết chóc, và nó có khả năng gây trở ngại lớn cho các bước tiến của lực lượng Wagner".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.