Ukraine hứng đợt không kích mới, lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công

05/06/2023 06:32 GMT+7

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phát động đợt không kích mới tại Ukraine vào sáng sớm 4.6, tấn công một sân bay ở khu vực trung tâm đất nước nhưng không trúng thủ đô Kyiv. Trong khi đó, lãnh đạo một địa phương Nga giáp Ukraine nói khu vực tiếp tục bị tấn công.

Theo Reuters, người phát ngôn không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói trên truyền hình địa phương rằng 4 trong số 6 tên lửa hành trình của Nga đã bị lực lượng phòng không bắn hạ nhưng 2 tên lửa đã rơi trúng một "sân bay tác chiến" gần thành phố Kropyvnytskyi ở trung tâm Ukraine. Ông cũng cho hay 2 trong số 5 máy bay không người lái (UAV) của Nga phóng đã rơi trúng cơ sở hạ tầng ở tỉnh Sumy phía bắc.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 465, quanh Bakhmut còn giao tranh, tổng thống Ukraine nói cần 50 tổ hợp Patriot

Các quan chức Kyiv cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ toàn bộ vật thể bay hướng về thủ đô Ukraine trước khi chúng đến được thành phố. Toàn bộ Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động không kích trong gần 3 tiếng. Trước đó, một cuộc tấn công tên lửa đã làm một bé gái 2 tuổi thiệt mạng và 22 người bị thương gần thành phố Dnipro ở trung tâm Ukraine, theo lãnh đạo địa phương.

Ukraine hứng đợt không kích mới, lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công - Ảnh 1.

Một địa điểm trúng tên lửa ở Dnipro (Ukraine) ngày 4.6

Reuters

Kể từ tháng 5, Nga đã thúc đẩy các cuộc tấn công thường xuyên nhằm vào Kyiv, đặc biệt là vào ban đêm. Theo giới chức Ukraine, đây là nỗ lực nhằm làm tổn hại tinh thần của lực lượng nước này trước chiến dịch phản công lớn mà họ có thể sắp triển khai. Nga trước nay luôn phủ nhận việc nhắm vào dân thường Ukraine.

Trong khi đó ở bên kia biên giới, lãnh đạo tỉnh Belgorod của Nga thông báo khu vực này tiếp tục hứng chịu các trận pháo kích mới trước bình minh ngày 4.6. Hãng tin RIA dẫn lời ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh, cho hay các huyện biên giới như Shebekinsky và Volokonovsky đã bị Ukraine tấn công và chịu nhiều thiệt hại nhưng chưa lập tức rõ tổn thất nhân mạng.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần thêm 50 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot

Trong những ngày gần đây, lãnh đạo Belgorod liên tục báo cáo về các cuộc pháo kích, làm tổng cộng 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo RIA. Ukraine chưa từng công khai thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, Hãng tin TASS ngày 4.6 dẫn lời ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền thân Nga ở Crimea, cho hay thành phố Dzhankoi thuộc khu vực này đã bị tấn công bởi 9 UAV, nhưng không có thương vong. Theo ông Aksyonov, lực lượng của Nga đã bắn hạ 5 UAV, trong khi 4 chiếc còn lại bị làm nhiễu sóng bằng hệ thống tác chiến điện tử và tự rơi.

Theo Reuters, Nga có một căn cứ không quân gần Dzhankoi. Các quan chức Ukraine từ lâu đã cho rằng thành phố này và vùng phụ cận đã được nâng cấp thành căn cứ quân sự lớn nhất của Moscow ở Crimea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.